SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Lâm Đồng: Giết người rồi chôn xác phi tang trong vườn cà phê

06:39, 17/02/2017
(SHTT) - Lúc Đức đâm anh Hành tử vong, chị Hương là vợ của anh Hành cũng chứng kiến vụ việc. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cả 2 lấy chăn cuốn thi thể của anh Hành rồi đem chôn trong vườn cà phê gần nhà mình.
images1342968_Gi_t_ng__i_2

Đối tượng Nguyễn Thành Đức (đội mũ bảo hiểm) bị áp giải đến hiện trường. Ảnh Dân Trí

Chiều ngày 15/2,  nghi can chính trong vụ giết người và chôn xác phi tang là Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), đã bị Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ. 

Nạn nhân của  vụ việc trên là anh Vũ Văn Hành (29 tuổi). Theo thông tin ban đầu Đức và anh Hành là bạn thân của nhau. Tuy nhiên Đức lại có quan hệ tình cảm với vợ của anh Hành là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi).  Anh Hành hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ này.

Vụ việc giết người rồi chôn xác phi tang xảy ra vào tối 15-12-2016, khi Đức đến nhà anh Hành ăn cơm, sau khi ăn xong Đức không về mà ngủ lại nhà anh Hành. Khoảng 2h sau đó,  Đức tỉnh dậy lấy một con dao đã được chuẩn bị sẵn rồi đâm nạn nhân một nhát khiến anh này tử vong.

Lúc Đức đâm anh Hành tử vong, chị Hương là vợ của anh Hành cũng chứng kiến vụ việc. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, cả 2 lấy chăn cuốn thi thể của anh Hành rồi đem chôn trong vườn cà phê gần nhà mình.

Ngay tối cùng ngày sợ sự việc bại lộ, Đức và vợ anh Hành đã đào cái xác lên rồi đem về một vườn cà phê gần nhà anh Đức thuộc thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm để chôn xác nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Sau đó cả 2 tung tin về việc anh Hành mất tích và cùng người tình trốn lên TP.Hồ Chí Minh.

Trước thông tin anh Hành đột nhiên mất tích, gia đình anh đã trình báo lên cơ quan công an. Qua quá trình nắm bắt thông tin, nhận thấy đây là vụ giết người, mà nghi can chính là Đức nên đến ngày 15/2/2017,  Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai.  Tại đây Đức thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra địa điểm chôn xác nạn nhân. Công an huyện Bảo Lâm cũng đã  đồng thời bắt giữ Hương để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã dẫn giải nghi can Nguyễn Thành Đức đến nơi mà đối tượng khai nhận đã chôn xác nạn nhân để tiến hành khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc.

PV

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.