SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hoàng Liệt (Hà Nội): Lợi ích nhóm từ bãi trông giữ xe không phép ở PV3, PV6

14:05, 12/12/2016
(SHTT) - Mỗi tháng hàng chục triệu đồng tiền thuế bị thất thoát từ bãi trông giữ xe ô tô không phép của Chi nhánh dịch vụ nhà ở Kim Văn, Kim Lũ, thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Chính quyền sở tại biết sự việc nhưng vẫn cho bãi trông giữ xe không phép ngang nhiên hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi trông giữ xe tại chung cư PV3, PV6 không hề có giấy phép đăng kí kinh doanh đồng nghĩa với việc không thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đặc biệt, tại bãi trông giữ xe còn tự ý thu tiền không có biên lai chứng từ.

Qua tìm hiểu cho thấy mỗi tháng hai bãi trông giữ xe không phép này luôn có lượng xe lên đến gần 100 xe. Anh H.M.T một người dân sống trong bán đảo Linh Đàm gửi xe ở đây cho biết, mỗi tháng anh T phải trả 1 triệu đồng tiền phí gửi xe ô tô, còn với xe gửi vé lượt là 30.000 đồng/lượt. Hoá đơn do Chi nhánh dịch vụ nhà ở Kim Văn – Kim Lũ tự in.

trong giu xe khong phep

 Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội): Lợi ích nhóm từ bãi trông giữ xe không phép ở PV3, PV6. 

Như vậy, chỉ cần phép tính đơn giản có thể thấy mỗi tháng doanh nghiệp này bỏ túi hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đáng nói là những bãi xe này đang được khai thác không có phép đồng nghĩa với việc Chi nhánh dich vụ nhà ở Kim Văn, Kim Lũ không đóng thuế.

Trong khi đó rất nhiều cư dân đang sinh sống tại các toà nhà PV3, PV6 bức xúc vì khu vui chơi của con em họ đang bị doanh nghiệp này chiếm dụng để phục vụ lợi ích cá nhân.

Một số người dân cho biết, họ đã nhiều lần phản ánh lên UBND Phường về vấn đề này nhưng đến nay bãi xe vẫn tồn tại không phép gần 3 năm nay. Với số tiền khai thác kinh doanh trái phép lên tới hàng trăm triệu đồng mà thu chi không có chứng từ, hóa đơn, đồng nghĩa với doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên đang trốn nghĩa vụ nộp thuế theo pháp luật hiện hành.

Hoang Liet

Hai bãi trông giữ xe không phép này luôn có lượng xe lên đến gần 100 xe ô tô.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Mùa, Phó giám đốc chi nhánh dịch vụ nhà ở và khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, UBND Phường Hoàng Liệt cho biết, bãi trông giữ xe ô tô ở chân toà nhà PV3, PV6 do Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Kim Văn – Kim Lũ đang khai thác là không có phép. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Mùa lại khẳng định, UBND Phường nói không đúng, bãi xe mà do Chi nhánh dich vụ nhà ở Kim Văn - Kim Lũ đang khai thác đã được cấp phép.

Khi được đề nghị, vị đại diện này lại không cung cấp được giấy phép. Và cho rằng, doanh nghiệp đang hoạt động đúng theo quy định về việc trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Hà Nội.

Để xác minh làm rõ thông tin trên, phóng viên có liên lạc với ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch UBND Phường Hoàng Liệt, nhưng đến nay ông Hoàng vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Dư luận bức xúc với sự “lộng hành”, ngang nhiên coi thường pháp luật của doanh nghiệp này, phải chăng có sự tiếp tay, bảo kê của chính quyền sở tại?

Rõ ràng, số tiền thu được nhờ trông giữ xe đang chảy vào túi của chi nhánh dịch vụ nhà ở Kim Văn, Kim Lũ và các lợi ích nhóm đứng đằng sau?

Khi chính cơ quan quản lý còn bao che, “bảo kê” biết mà không làm thì chắc chắn ngân sách nhà nước sẽ còn thất thoát, người dân sẽ còn bị “sẻ thịt” khu vui chơi chung để phục vụ mưu lợi của những nhóm lợi ích này.

Nhóm PVĐT

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.