SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1000 tỷ

07:30, 10/12/2016
(SHTT) - Với thủ đoạn mua lại các công ty hoạt động yếu kém rồi thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi trụ sở công ty để bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tính từ năm 2012 đến nay Yến đã thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.
tang-vat-7726-1481260490

Hà Nội: Phá đường giây mua bán hóa đơn hơn 1000 tỷ. (Ảnh vnexpress)

Sáng ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hồng Yến (44 tuổi), Đại Ngọc Hải (26 tuổi), Đại Khánh Hà (23 tuổi) đề điều tra về hành vi trao đổi, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. 

Được biết trước đó, khoảng giữa năm 2016, lực lượng chức năng TP. Hà Nội qua quá trình điều tra tìm hiểu đã phát hiện Yến cùng các đồng phạm của mình đã sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty "ma" để mua bán và trao đổi hóa đơn trái với quy định của pháp luật.

Cụ thể, nhóm sẽ nghiên cứu tìm hiểu về các công ty hoạt động yếu kém, có khả năng phá sản, sau đó tìm cách mua lại rồi thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi trụ sở công ty và bán hóa đơn giá trị gia tăng, để thu lợi một cách bất chính.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện ra, Yến dùng khoảng 30 đến 40 triệu để tiến hành việc mua giấy tờ, con dấu và hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty hoạt động kém hiệu quả.

Sau đó người phụ nữ cầm đầu đường dây sẽ tiến hành bán hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu Yến thu về 200 đến 300 ngàn đồng, và thu 2%-3% nếu số tiền ghi lớn hơn 20 triệu đồng.

Đến ngày 15/11, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với lực lượng có liên quan đã đột nhập và bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến tại một trong những khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà Nội, đồng thời bắt 2 người có liên quan. Tại đây thu giữ gần 50 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỉ đồng cùng một số vật chứng khác.

Khoảng 1 tuần sau, ngày 23/11 Yến và các đồng phạm đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Các nhà chức trách cho biết, đường dây này đã hoạt động từ  năm 2012, ước tính giá trị hàng hóa ghi khống lên tới 1.000 tỉ đồng.

PV

Tin khác

Pháp luật 18 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.