SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ xe tải mang BKS 34C-039.50, chở hơn 1 tấn hoa quả Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ, được tuồn vào thị trường Việt Nam tiêu thụ.
Hơn 1 tấn hoa quả nhập lậu nếu không bị phát hiện, rất có thể sẽ trà trộn vào các cửa hàng thực phẩm, bán cho người tiêu dùng với giá đắt đỏ dưới “mác” hàng Mỹ, Úc... với giá cao.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Trên thị trường hiện tại, hoa quả Trung Quốc được trà trộn khá nhiều khiến người tiêu dùng hoang mang. Dưới đây là một vài bí quyết dùng để phân biệt hoa quả Trung Quốc và hoa quả Việt Nam.
(SHTT) - Trái cây sau khi mua về nếu không sử dụng thì 4 đến 5 tháng cũng không bị hỏng, một câu hỏi được đặt ra là liệu loại trái cây này có bị can thiệp bởi hóa chất không.