SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

H'Hen Niê tiếp tục 'chặt chém' cả dàn đối thủ tại Miss Universe

09:20, 05/12/2018
H'Hen Niê hiện đang là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và bạn bè quốc tế tại Miss Universe 2018. 

Không chỉ nổi bật về nhan sắc cá tính, 'lạ' nhất trong số những đại diện Việt Nam từng chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp thế giới, H'Hen Niê còn tỏa sáng nhờ nhiều hành động ghi điểm với người hâm mộ quốc tế. 

Bên cạnh đó, phong cách thời trang của H'Hen Niê cũng vô cùng thu hút, ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn. Mặc kệ các cô gái diện đầm dạ hội dài lộng lẫy, thướt tha, H'Hen Niê trung thành với váy ngắn, váy xẻ cao khoe triệt để lợi thế đôi chân dài thẳng tắp của mình. Đi ngược với số đông lại khiến cho H'Hen Niê nổi bật theo cách của riêng cô. 

Mới đây, người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm trong bữa tiệc tại Miss Universe khi lựa chọn bộ váy ngắn kiểu cách với chất liệu sequin lấp lánh. 

HHen Niê tiếp tục chặt chém cả dàn đối thủ tại Miss Universe

HHen Niê tiếp tục chặt chém cả dàn đối thủ tại Miss Universe

HHen Niê tiếp tục chặt chém cả dàn đối thủ tại Miss Universe

Tuy khác biệt với số đông nhưng H'Hen Niê cùng đại diện Philippines lại là những người mặc đúng 'dress code' nhất bởi ban tổ chức yêu cầu cocktail dress. Các người đẹp khác diện váy dài thướt tha được cho là không phù hợp với bữa tiệc tối qua. Nhờ lựa chọn đúng đắn này mà dù có chụp cùng bất cứ đối thủ nào, đại diện của Việt Nam cũng nổi bật hơn hẳn.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 22 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).