SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 08/04/2024
  • Click để copy

Hải Phòng: Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí

15:40, 15/03/2024
(SHTT) - Chiều 14/3, tại Hội trường Huyện uỷ Kiến Thuỵ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố và Huyện uỷ Kiến Thuỵ tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí định kỳ tuần thứ 11 năm 2024.

 Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hoà - Bí thư Huyện uỷ Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023. Đồng chí cũng thông tin, trong 3 tháng đầu năm 2024.  Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành; chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực; đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; tập trung trang trí khánh tiết, tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tràn đầy niềm tin và tự hào của Nhân dân huyện  trước thềm năm mới.  

Năm 2024 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XXV Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là năm Đảng bộ huyện tập trung cao độ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện. Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 9 năm 2024. Trước và sau Lễ kỉ niệm sẽ có các hoạt động quảng bá, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng và hình ảnh về mảnh đất, con người Kiến Thụy; là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài huyện có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, liên kết, xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, tự hào, sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ làm công tác đảng; động viên cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ do cấp ủy giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ huyện.

2565

Đồng chí Đào Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mong muốn các cơ quan báo chí trung ương tại thành phố, các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục thông tin tuyên truyền về các hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông tin về chủ trương, tiêu chuẩn, nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, trước khi thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện (7 quận, 8 huyện, trong đó có 02 huyện đảo) và 223 xã, phường, thị trấn (143 xã, 70 phường và 10 thị trấn).  Giai đoạn này, toàn thành phố có  thành phố Hải Phòng có 217 xã, phường, thị trấn, gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn. Giai đoạn 2023-2025 về đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố Hải Phòng có 15 quận, huyện, trong đó 01 đơn vị (huyện Bạch Long Vĩ) thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, huyện Bạch Long Vĩ là huyện đảo đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Đồng thời, huyện có vị trí biệt lập, cách đất liền khoảng 110 km và khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các đơn vị hành chính liền kề. Do đó, thành phố Hải Phòng đã báo cáo Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan Trung ương và được sự thống nhất không thực hiện sắp xếp.

Về đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hải Phòng có tổng số 217 xã, phường, thị trấn. Đối chiếu với quy định của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính thì Hải Phòng có 52 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 11 quận, huyện thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 do chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số (gồm 19 xã, 29 phường và 4 thị trấn). Qua rà soát, có 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp, trong đó: 03 phường đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 (Phường Phan Bội Châu và Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng; phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền); 08 xã, phường, thị trấn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đã được Bộ Quốc phòng thống nhất, trong đó huyện Kiến Thụy có 03 đơn vị gồm thị trấn Núi Đối, xã Thanh Sơn và xã Du Lễ. Như vậy, sau khi loại trừ 11 đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù nêu trên, thành phố Hải Phòng có 41 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

2574

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy huyện Kiến Thụy cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Kiến Thụy nổi bật năm 2023. 

Cùng với việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025 theo các quy định của Trung ương, hiện nay thành phố Hải Phòng đang triển khai xây dựng đồng thời các Đề án khác về đơn vị hành chính, gồm: Thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng.

Sau khi triển khai các thủ tục có liên quan, Sở Nội vụ sẽ tham mưu hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Chính phủ (qua Bộ nội vụ) về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong tháng 8/2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng cho biết, theo thống kê, thời gian qua các cơ quan báo chí đã có trên 500 tin, bài viết về thành phố, trong đó đã tập trung tuyên truyền đậm nét về chủ trương, tiến độ xây dựng các Dự án Nhà ở xã hội của thành phố; các hoạt động lễ hội đầu năm cũng như tiến độ thực hiện các Dự án khác trên địa bàn thành phố. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới các cơ quan báo chí khai thác thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền về các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khai thác nhiều hơn về chủ đề xây dựng Đảng; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; Lễ hội Hoa phượng đỏ; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước…

Trung Thủy

Tin khác

Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Công ty nhân sự Adecco Group cho biết trong một cuộc khảo sát mới của công ty, trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhiều công ty tuyển dụng ít người hơn trong 5 năm tới.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Trước nguy cơ xung đột Israel - Iran kéo giá dầu Brent và WTI lên cao, nguồn cung bị cắt giảm khiến giá dầu thô ngày càng tăng cao.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ đã công bố bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024 phiên bản tiếng Việt.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 5/4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo năm học 2024-2025 thực hiện điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 4/4, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc”.