SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội hạn chế taxi, xe máy để nhường đường cho BRT

07:19, 16/12/2016
(SHTT) - Theo quyết định của Sở GTVT Hà Nội về việc tổ chức giao thông để phục vụ cho tuyến xe bus nhanh từ BRT Yên Nghĩa - Kim Mã. Chính vì vậy từ ngày 25/12 sẽ chính thức hạn chế taxi, xe máy di chuyển trên tuyến đó vào giờ cao điểm.
xe bus nhanh

Hà Nội cấm xe, nhường đường cho BRT 

 Việc vận hành chạy thử nghiệm tuyến xe bus nhanh BRT sẽ được thực hiện vào ngày 31/12. Theo đó xe sẽ chính thưc chạy riêng trên một số tuyến đường riêng tại các đoạn Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Lê Trọng Tấn - đường trục bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh.

Các đoạn mà BRT chạy cùng các loại phương tiện khác bao gồm: đoạn Yên Nghĩa - ngã 3 Ba La, đoạn Giang Văn Minh - Kim Mã và Kim Mã - Giảng Võ.

Chính vì vậy, nhằm ưu tiên cho xe bus nhanh BRT thuận tiện lưu thông trên các tuyến đường định sẵn. Một số phương tiện sẽ như xe taxi, xe khách, xe máy... sẽ phải hạn chế hoạt động ở tuyến đường này vào giờ cao điểm có đông các phương tiện lưu thông trên đường.

Cụ thể như sau: Đối với xe tải, xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên, xe khách, xe hợp đồng, sẽ bị cấm hoạt động trong giờ cao điểm (sáng 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30) trên tuyến đường trục phía Bắc Hà Đông (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến nút Tố Hữu – Vạn Phúc). Riêng xe dùng để đưa đón học sinh, cán bộ công nhân viên cũng như một số xe chuyên dụng để xử lí các sự cố vẫn được phép di chuyển trên các tuyến đường này như bình thường.

Đối với xe taxi, sẽ cấm hoạt động trong giờ cao điểm (sáng 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30) trên tuyến đường Giảng Võ – Láng Hạ - Lê Văn Lương; Tuy nhiên đối với những trường hợp khẩn cấp, hoặc khắc phục sự cố sẽ được phép hoạt động bình thường.

Nếu các cửa hàng kinh doanh, cơ quan, khách sạn... trên hành lang BRT có nhu cầu sử dụng xe taxi để di chuyển, cần bố trí đầy đủ điểm dừng đỗ cũng như phải đăng kí logo phục vụ với GTVT.

Ngoài ra, các phương tiện di chuyển dọc theo tuyến đường hoạt động của BRT sẽ không được phép dừng, đỗ cũng như đón trả khách trên các  ngang giao cắt với hành lang vận hành BRT, hoặc tại các vị trí có bố trí sảnh, vịnh đón trả khách, nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông trên dọc tuyến BRT.

Đối với các nút giao thông tại  2 cầu vượt (Láng hạ - Huỳnh Thúc Kháng và Lê Văn Lương – Láng): Khi đến cầu, sẽ có tín hiệu đèn ưu tiên cho xe BRT lên cầu nhằm giảm xung đột với các loại phương tiện cơ giới khác. Sở cũng thực hiện việc cấm các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ đi trên 2 cầu vượt trong giờ cao điểm (sáng 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30); cấm toàn bộ xe tải, xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên, lưu thông trên 2 cầu vượt.

Hiện nay những hạng mục cuối cùng đang được Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị nhanh chóng tiến hành triển khai hoàn thiện nốt. Để đến đầu năm 2017 xe bus nhanh có thể chính thức đi vào vận hành chở khách.

PV

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 19 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 19 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Liên kết hữu ích