SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 06/04/2024
  • Click để copy

Cung hoàng đạo có tốc độ yêu 'quá nhanh, quá nguy hiểm'

20:00, 02/07/2018
(SHTT) - Tần suất 'crush' của các chòm sao này nhanh như lốc xoáy và có mức 'rung động' sánh ngang với cơn địa chấn 9,0 độ Richter.

Quán quân: Song Tử

Với các Song Tử, nhất là Song Tử nam, sống mà không biết đến cảm giác yêu chẳng khác nào đã chết. Họ rất dễ dàng trúng tiếng sét ái tình với ai đó, có thể "cảm nắng" mọi đối tượng mình gặp với điều kiện nhan sắc của những người này phải ở mức trên trung bình, não bộ cũng phải đầy đủ chức năng, hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, làm crush của Song Tử thì dễ chứ để danh chính ngôn thuận trở thành "người yêu" chính thức có thể trói buộc trái tim của kẻ đào hoa này lại là điều không tưởng bởi họ thuộc típ "cả thèm chóng chán". Tình cảm mà họ dành cho người nào đó cũng dần phai nhạt y như cái cách ban đầu họ rung động. Vì thế, nếu có trót lọt vào mắt xanh của cô/cậu Song Tử nào và được chàng/nàng ấy thủ thỉ rót mật vào tai rằng đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên thì đừng có vội tin nhé!

Á quân: Nhân Mã

Là típ người thân thiện, vui tính và quảng giao, Nhân Mã không gặp khó khăn gì trong việc kết bạn làm quen với người khác. Họ cởi mở, phóng khoáng và dễ tính trong các mối quan hệ, thường suy nghĩ và hành động theo cảm xúc nên tiêu chuẩn chọn lựa người yêu cũng rất thấp, chỉ cần thấy thích là được. Chính vì lẽ đó, Nhân Mã cũng rất dễ "rung động" trước ai đó.

Tuy nhiên, cũng như Song Tử, Nhân Mã là típ người ưa tự do và mạo hiểm, không thích bị ràng buộc vào mối quan hệ ổn định. Nếu họ cảm thấy chuyện yêu đương quá phiền phức, họ cũng sẽ dễ dàng buông bỏ mối tình này và tiếp tục đi tìm tình yêu mới.

Quý quân: Bạch Dương

"Hành động trước, suy nghĩ sau" là phong cách sống của Bạch Dương, chòm sao nổi tiếng là đi theo tiếng gọi của bản năng và vô cùng nóng vội, bốc đồng. Trong tình yêu, Bạch Dương cũng sẵn sàng làm theo con tim mà không suy xét gì đến lý trí, cứ nhắm mắt đưa chân vào bất cứ cuộc tình nào mình cảm thấy hứng thú mặc kệ hậu quả ra sao. Chính vì vậy, tần suất "rung động" chớp nhoáng của Bạch Dương cũng nhiều vô kể.

Tuy nhiên, do bản tính trẻ con, nông nổi nên khi cảm thấy "crush" hết thú vị hoặc tìm được thú vui khác hay ho hơn, Bạch Dương sẽ nhanh chóng thoát khỏi "cơn cảm nắng" bất chợt này một cách nhẹ nhàng, giống như đứa trẻ vứt bỏ món đồ cũ khi được mẹ mua cho đồ chơi mới.

Hạng 4: Song Ngư

Song Ngư sở hữu tính cách lãng mạn, nhạy cảm và rất dễ tin người, lúc nào cũng nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Chính vì thế, chỉ cần ai đó tỏ ra quan tâm tới họ một chút, biết nói lời ngọt ngào và cư xử dịu dàng, tâm lý là Song Ngư mềm lòng ngay.

Không may mắn như ba chòm sao trên là có thể "cầm lên được thì cũng buông bỏ được", bé Ngư ngố nhà ta lại là con người nặng tình, mẫn cảm nên rất khó quên được hình bóng đối phương, thường phải mất thời gian dài mới hồi phục lại sau những trắc trở về đường tình. Tuy nhiên, điều này vẫn chẳng làm thay đổi được tần suất trúng tiếng sét ái tình nhanh như một thói quen của Ngư Ngư. Con tim khao khát yêu đương của Ngư ngố sau khi được chữa lành sẽ lại tiếp tục "rung lên bần bật" khi trót va phải ai đó trên đường đời tấp nập.

Trần Tiến

Tin khác

Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
Mỗi năm, Thừa Thiên Huế sử dụng 200 tấn hóa chất bảo vệ thực vật, thải ra môi trường khoảng 20 tấn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật. Nghiên cứu chế phẩm sinh học từ thực vật bản địa thay thế hóa chất là hướng đi quan trọng để phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trước việc các vụ tấn công của hacker diễn ra phức tạp trong thời gian vừa qua, tiêu biểu là vụ tấn công vào hệ thống của VNDIRECT và PVOIL, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia vừa phát đi thông báo về các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Apple đang nỗ lực phát triển robot cá nhân - lĩnh vực mà tập đoàn kỳ vọng có thể trở thành một trong những “điều lớn lao tiếp theo”, theo Bloomberg.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Với cơ chế làm mát bằng cơ nhân tạo nitinol, chiếc tủ lạnh chứng minh hiệu ứng nhiệt đàn hồi đang trở thành một giải pháp khả thi cho các ứng dụng thực tế, tiết kiệm năng lượng và bền vững hơn so với các phương pháp hiện tại.
Khoa học Công nghệ 1 tuần trước
(SHTT) - Vào ngày 23- 24 /11 tới đây Hội nghị quốc tế ASIA CALL lần thứ 21 với chủ đề “Trợ năng cho người dạy: Tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa việc dạy và học tiếng Anh”.Hội nghị sẽ được diễn ra tại trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh.