SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

CEO Facebook bị rơi khỏi danh sách "Top 5 người giàu nhất thế giới"

11:20, 29/07/2018
(SHTT) - Sau khi giá trị cổ phiếu và giá trị thị trường của Facebook có cú giảm mạnh bất ngờ vào những ngày qua, giá trị tài sản của Mawrk Zuckerberg cũng bị giảm xuống đáng kể và khiến cái tên của anh bị loại khỏi danh sách "Top 5 người giàu nhất thế giới" trong thời điểm hiện tại.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của ngày 26/7 (theo giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ rúng động khi giá trị cổ phiếu Facebook bất ngờ giảm sâu gần 1%/1 cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường Facebook bốc hơi 150 tỷ USD. Đây là mức giảm kỷ lục về vốn hóa trên thị trường này.

facebook_kinhdoanhnet

 

Cú giảm gây sốc này xảy ra sau khi  các nhà đầu tư cảm thấy bất ổn với báo cáo kinh doanh quý 2 của Facebook bị sụt giảm mạng so với quý đầu và thông tin lượng ngời dùng tại thị trường châu Âu và châu Mỹ đang trên đà giảm "không phanh".

Do sở hữu tới 24% vốn của Facebook, giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán của Mark Zuckerberg đã mất tới 36 tỷ USD. Tuy vậy, đà giảm của giá cổ phiếu Facebook dường như vẫn chưa có dấu hiếu ngừng lại. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, cổ phiếu Facebook tiếp tục suy giảm và làm bốc hơi 660 triệu USD khỏi giá trị tài sản sở hữu của Mark Zuckerberg.

 Tính tới hiện tại, tổng giá trị tài sản do Mark Zuckerberg đứng tên sở hữu chỉ còn 69,9 tỷ USD. Lượng tài sản hoa hụt đã khiến Mark bị rơi ra khỏi top 5 người giàu nhất hành tinh và lùi về vị trí thứ 6 trong danh sách này.

MarkZuckerberg

 

Tính từ đầu năm tới nay, các sự kiện khiến Facebook điêu đứng cũng làm "bay" 2,88 tỷ USD trong giá trị tài sản của CEO Mark Zurkerberg. 6 tháng chật vật đầu năm 2018 của con cưng Facebook đã khiến tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg giành được danh hiệu người bị hao hụt tài sản nhiều nhất trong Top 15 người giàu nhất thế giới. 

Thống kê của Forbes cho thấy, tại ngày 28/7/2018, tài sản của Mark Zuckerberg chỉ còn 66 tỷ USD, giảm 5 tỷ USD so với ngày 6/3/2018 – thời điểm Forbes công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2018.

Gần đây, sự kiện Facebook vừa mới giành được giấy phép đặt công ty con tại Trung Quốc đã phải rời khỏi nước này ngay lập tức và nhận được những phản ứng gay gắt của chính phủ quốc gia đông dân nhất thế giới cũng khiến Facebook khó khăn hơn trong việc cố gắng tìm ra con đường tiếp cận với thị trường báu bở này.

An Nhiên

Tin khác

Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 18 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.