SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ca sĩ quốc tế nổi tiếng bị tố đạo nhái 'Đi đu đưa đi' của Bích Phương

10:26, 20/03/2022
(SHTT) - Giai điệu ca khúc vừa mới ra mắt của Charli XCX - "Used To Know Me" bị tố có nhiều điểm giống với bản hit đình đám của Bích Phương - "Đi đu đưa đi". Hiện tại, Tiên Cookie - một trong những người sáng tác 'Đi Đu Đưa Đi' cũng đã lên tiếng.

Mới đây, nhạc sĩ Phạm Thái Hà đăng tải dòng status lên trang cá nhân khẳng định ca khúc Used To Know Me mới phát hành của Charli XCX đã sử dụng trái phép một đoạn nhạc trong hit Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương.

Bên cạnh đó, Phạm Thái Hà cũng gắn tag những người có liên quan như đồng sáng tác Tiên Cookie, hay DươngK - người thực hiện hòa âm phối khí.

Cụ thể, đoạn mở đầu của ca khúc “Used To Know Me”: "You used to know me now you've gone" (Anh từng quen biết em mà giờ anh đã đi mất) có melody gần như giống 100% với câu hát "Lúc đi hết mình lúc về hết buồn" đặc trưng từ ca khúc “Đi đu đưa đi”. Trong khi đó, “Đi đu đưa đi” ra mắt ngày 24/8/2019 còn “Used To Know Me” chỉ vừa lên sóng trong ngày 18/3/2022 mà thôi.

di du dua di

 

NS Phạm Thanh Hà cho biết đây là một sự việc đáng để xem xét: "100 người nghe chắc có 3 người ghét thì bảo không giống chứ sự giống nhau này thật khó để suy nghĩ là trùng hợp". NS của 1989s Entertainment còn đặt vấn đề giả sử ca khúc Đi Đu Đưa Đi mà ra mắt sau Used To Know Me, chắc chắn khán giả sẽ chất vấn theo hướng tiêu cực đến các nhạc sĩ Việt Nam. Ở cuối chia sẻ, NS Phạm Thanh Hà khẳng định: "Chúng tôi cũng chưa nhận được bất kì thông tin xin phép nào sử dụng đoạn giai điệu trên!".

Ngay sau đó, Tiên Cookie đã chia sẻ lại bài viết của Phạm Thái Hà và tán thành ý kiến của nam nhạc sĩ. Cô cho biết từ trước đến nay nhiều trường hợp nhạc Việt bị nghi đạo nhái nước ngoài và bị “ném đá” dù chưa biết kết luận cuối cùng ra sao. Nữ nhạc sĩ cũng để ngỏ trường hợp ngược lại. Tiên Cookie tức giận, chốt hạ một câu “cực gắt”: “Charli XCX liệu có đang nghĩ nghệ sĩ Việt Nam là người rừng không?”.

Nhiều fan US UK để lại bình luận cho biết, từ trước khi những nhân vật trong ekip lên tiếng, họ cũng đã phát hiện câu hát mở đầu: 'You used to know me now you've gone' (Anh từng quen biết em mà giờ anh đã đi mất)' có phần melody tương tự điệp khúc 'Lúc đi hết mình lúc về hết buồn' đặc trưng của Đi Đu Đưa Đi.

Đông đảo khán giả Việt đều bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước hành động không xin phép 'chính chủ' từ ê-kíp ca khúc Used To Know Me. Mọi người đều đang chờ một câu trả lời thỏa đáng đến từ nữ ca sĩ đình đám Charli XCX.

Được biết, trong phần credit chi tiết của Used To Know Me, phía ekip của Charli XCX cũng thông tin về việc ca khúc có lấy một đoạn nhạc sample từ Show Me Love của Robin S và interpolate đoạn nhạc từ Đi Đu Đưa Đi của Bích Phương. Đáng chú ý, chỉ ít giờ đồng hồ sau đó, phần thông tin về việc interpolate từ Đi Đu Đưa Đi cũng đã bị xóa đi. Charli XCX là 1 trong những tên tuổi trẻ nổi tiếng tại làng nhạc US UK hiện nay. Cô nàng vụt sáng qua siêu hit "Fancy" và sau đó tiếp tục làm mưa làm gió với những "Boom Clap", "Star Away"...

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 2 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Liên kết hữu ích