SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Bộ ảnh tạp chí của Sơn Tùng bị tố đạo nhái Châu Tấn

07:34, 27/12/2021
(SHTT) - Vừa vướng ồn ào vì không ghi credit, tự ý chỉnh màu ảnh khác với tạp chí, Sơn Tùng lại bị tố đạo nhái concept chụp ảnh của minh tinh hạng A Trung Quốc.

Mới đây, Sơn Tùng đã chính thức tung full bộ ảnh tạp chí sau hàng loạt drama như tin đồn ép nhà tài trợ mua trang cho gà cưng, nàng thơ thiếu credit hay tự chỉnh sửa màu theo ý cá nhân.

Nam ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn đến tạp chí mời anh lên bìa với 3 concept khác biệt. Tuy nhiên chủ tịch công ty M-TP bất ngờ bị netizen tố đạo nhái concept một ngôi sao đình đám Trung Quốc.

dao nhai2

 

dao nhai1

 

Cụ thể, dân mạng chỉ ra một bức hình của giọng ca gốc Thái Bình được chụp từ góc nghiêng, có tạo dáng chỉ tay với background bị cho là khá giống với ấn phẩm Harper's Bazaar tháng 6 năm ngoái do Châu Tấn là gương mặt trang bìa. Cả hai bức ảnh đều sử dụng những khoảng ánh sáng hình tròn làm nền, Sơn Tùng và Châu Tấn đều tạo dáng trên đó, không khó để nhận ra điểm trùng hợp giữa sáng tạo từ tạp chí Men's Folio Việt Nam và Harper's Baazar Trung Quốc.

Trên các diễn đàn mạng, một số người chỉ trích Sơn Tùng "đạo nhái". Tuy nhiên, phần đông netizen kể cả anti đã lên tiếng bênh vực cho nam ca sĩ, nhận định đây ảnh tạp chí nên từ ý tưởng, trang phục đến cách tạo hình đều sẽ do phía ekip quyết định, Sơn Tùng chỉ việc chụp mà thôi. 

Trước đó, Chi Pu và ekip cũng đã từng bị tố đạo nhái ý tưởng trong bộ ảnh mới. Cụ thể, nail stylist Quỳnh Anh (Quinada Nail Art) bất ngờ tố cáo bộ ảnh mới nhất của Chi Pu là 1 sản phẩm đạo nhái từ tác phẩm của mình được thực hiện vào tháng 1/2021.  "Đây là sản phẩm mình làm độc quyền cho tạp chí khác, vậy mà bên Chi Pu lại copy hết chất xám từ hình ảnh móng tay cho đến dáng pose của mẫu. Đây là phong cách mình gây dựng mất 2 năm, bạn bè trong nghề ai cũng biết. Hiện mình và cả ekip khá buồn vì sự việc này nhưng nếu không nói rõ thì chắc chắn sẽ còn nhiều lần như vậy lắm", cô cho hay.

dao nhai

 

Không khó để nhận ra từ bộ móng tay cho tới cách tạo dáng của Chi Pu và nữ người mẫu đều rất giống nhau. Quỳnh Anh bức xúc: "Nếu như những chuyện thế này cứ tiếp diễn, thì ai sẽ đứng ra bảo vệ những nghệ sĩ trẻ như mình? Bảo vệ cho chất xám, công sức, kiến thức, thời gian hi sinh cho những tác phẩm mang tính nghệ thuật đặc trưng như vậy?".

Phía dưới bài đăng của nữ stylist, vô số bình luận của cư dân mạng được để lại, bày tỏ nỗi bức xúc về sự việc kể trên. Nhiều người cho rằng cần phải lên án việc đạo nhái và vi phạm tới quyền sở hữu trí tuệ như vậy.

Hà Vân

Tin khác

Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Liên tục sai phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế - Mega Gangnam bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 53 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp UBND huyện Phong Điền tổ chức công bố và trao văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Hương xưa làng cổ Phước Tích và Đệm bàng Phò Trạch.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Tại sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IPDAY 2024), sáng 26/4 tại Hà Nội, PGS.TS Lê Hoài Đức chia sẻ rằng người Việt chưa quen biến tài sản trí tuệ thành tiền.
Tài sản trí tuệ 18 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 04/4/2024 đến ngày 15/4/2024, lực lượng QLTT Vĩnh Long kiểm tra phát hiện 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về nhãn và không niêm yết giá. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 117.000.000 đồng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Liên kết hữu ích