SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Bị cắt sóng vì tranh chấp bản quyền, ekip Model Kid Vietnam nói gì?

07:49, 27/03/2020
(SHTT) - Chương trình Model Kid Vietnam lại tiếp tục vướng ồn ào tranh chấp bản quyền một lần nữa sau khi được ra mắt trở lại. Ekip chương trình cũng đã chính thức lên tiếng.

Vào tháng 7/2019, ông Hoàng Thảo - chủ hãng phim cùng tên - khẳng định chương trình Model Kid Vietnam lên sóng tập đầu tiên vào tối 28/7/2019 do công ty Multimedia JSC sản xuất - là sản phẩm đạo nhái từ tên gọi, nội dung chương trình mà ông đã được cấp bản quyền từ 7 năm trước.

Trong hồ sơ gửi truyền thông, ông Hoàng Thảo cho hay đã được cấp bản quyền Người mẫu nhí Việt Nam - Model Kid Việt Nam từ ngày 10/7/2012 (loại hình tác phẩm viết) nhưng đến năm 2018 mới được sản xuất mùa đầu tiên (cùng với sự phối hợp của hãng phim Việt Nam, kênh truyền hình thiếu nhi và Học viện ngôi sao).

model kid

 Bị cắt sóng vì tranh chấp bản quyền, ekip Model Kid Vietnam nói gì?

"Còn việc bà Trang Lê có giấy chứng nhận logo Model Kid Vietnam chỉ là hình thức thể hiện logo thể loại mỹ thuật ứng dụng, không thể hợp thức hóa thành một chương trình truyền hình", ông Thảo khẳng định.

Vì tranh chấp bản quyền với Hãng phim Hoàng Thảo, show tạm ngưng giới thiệu đến khán giả một thời gian.

Tới tháng 3 năm nay, chương trình mới chính thức trở lại bằng cách phát sóng trên fanpage. Phía Multimedia JSC đã tạo một kênh YouTube mới dành riêng cho show nhưng đã nhanh chóng bị "bóc hơi".

Mới đây, ê-kíp Model Kid Vietnam đã lên tiếng về lùm xùm bản quyền kéo dài gần một năm qua.

Theo đại diện Multimedia JSC, công ty đã đề xuất gặp mặt để đối chất trực tiếp với ông Hoàng Thảo - chủ hãng phim Hoàng Thảo - bằng cách viết công văn, gửi email, và thậm chí Cục Bản quyền tác giả cũng mời ông Hoàng Thảo lên làm việc nhưng ông đã viện nhiều lý do né tránh.

Bà Trang Lê - giám đốc Multimedia JSC - khẳng định công ty bà là đơn vị duy nhất được xác nhận sở hữu hợp pháp bản quyền thương hiệu chương trình Model Kid Vietnam, theo giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 4075/2019/QTG, do Cục Bản quyền tác giả, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận tại Hà Nội ngày 11/7/2019, hoàn toàn khác với bản quyền thương hiệu chương trình mà phía ông Hoàng Thảo đã đăng ký.

Trong thông cáo, Multimedia JSC khẳng định nội dung hai chương trình hoàn toàn khác nhau. Đơn vị này còn cho biết có nhiều phụ huynh từng tiếp xúc với Hãng phim Hoàng Thảo, có cả bố mẹ của bé Đoàn Đức Tiến Trà (phụ huynh của Quán quân mùa đầu tiên bên Hoàng Thảo) đều đã sẵn sàng đứng lên để tố cáo việc làm sai trái của phía Hoàng Thảo.

"Bằng tất cả danh dự của đơn vị đã sản xuất rất nhiều chương trình truyền hình thực tế và sự kiện thời trang, chúng tôi khẳng định Model Kid Vietnam là do chúng tôi sáng tạo, không sao chép bất cứ chương trình nào, đặc biệt là chương trình của hãng phim Hoàng Thảo", Multimedia JSC khẳng định.

Trong khi đó ông Hoàng Thảo tiết lộ sẽ làm việc với bộ công an, luật sư quốc tế để xóa tất cả video của Model Kid Vietnam trên Facebook. Ông cho biết sắp tới sẽ có công văn triệu tập hai bên ra tòa. Khi đó, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

"Sản phẩm trí tuệ là của tôi. Tôi sẽ xử lý đến cùng để xã hội không xảy ra sự vụ xấu tương tự, cho những người làm ẩu phải biết sợ và tôn trọng pháp luật", chủ hãng phim Hoàng Thảo nhấn mạnh.

Hạ Vân

Tin khác

Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Công tác bảo hộ bản quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh, đủ sức cạnh tranh; đóng góp ngày càng nhiều vào GDP, tạo thêm nhiều việc làm và tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Bà Francesca Gino, người từng là giáo sư Tandon Family về quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, đã bị cáo buộc đạo văn và hiện đang nhận sự điều tra từ phía trường học. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về tính trung thực trong nghiên cứu học thuật.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Đại diện của các tổ chức dược phẩm quốc tế đã đề nghị bộ trưởng Y tế các nước G20 có những chính sách về bảo vệ sở hữu trí tuệ, bao gồm cho phép chuyển giao công nghệ và hợp tác tự nguyện, cùng nhiều hoạt động khác.