SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Bằng sáng chế cổ giúp giải đáp thắc mắc hơn 100 năm của nhân loại

06:57, 11/05/2019
(SHTT) - Câu hỏi "Treo cuộn giấy vệ sinh quay vào trong hay ra ngoài?" đã khiến cho không ít người sứt đầu mẻ trán trong hơn 1 thế kỷ qua, và hiện nay, một bằng sáng chế cổ đã có thể đưa ra lời giải cho vấn đề này.

Trong 1 bài viết của Huffington Post, tác giả Owen Williams cho biết ông đã phát hiện ra một bức tranh về bằng sáng chế gốc về thiết kế lắp đặt giấy vệ sinh và chia sẻ nó với thế giới.

photo-1-15554732850111019379280

 Hình ảnh trong mô tả sáng chế cuộn giấy vệ sinh năm 1891.

Seth Wheeler chính là cha đẻ của phát minh giấy vệ sinh có lõi và theo hình ảnh mô tả cho bằng sáng chế từ năm 1891, cuộn giấy được thiết kế để treo ra phía ngoài.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu bằng sáng chế của Google (Google Patents Database) cũng hiển thị một loạt các bản vẽ với hình ảnh các cuộn giấy vệ sinh có lõi được treo quay ra ngoài, tương tự với mô tả của bằng sáng chế gốc ban đầu.

photo-1-15554734522951237431767

 

Ý tưởng ban đầu cho giấy vệ sinh có lõi, được đăng kí bằng sáng chế bởi công ty giấy Albany của Wheeler vào năm 1871, sau đó được cấp lại bằng sáng chế dưới dạng cuộn kín, không lõi nhằm giảm lãng phí vào năm 1891.

1-1488526287409

 

Trước khi bài viết này được đăng tải, đã có vô số những cuộc thăm dò trên Internet được thực hiện để tìm ra cách treo giấy vệ sinh thích hợp. Thậm chí, chủ đề này có cả mục riêng trên Wikipedia, trong đó số đông ủng hộ việc treo giấy vệ sinh quay ra ngoài hơn so với quay vào trong.

Hà An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 23 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.