SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 05/05/2024
  • Click để copy

Bản giao hưởng hòa bình: Tôn vinh một Hà Nội linh thiêng và hào hoa

07:15, 10/10/2022
(SHTT) - Tối ngày 8/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình”, chủ đề “Hà Nội linh thiêng hào hoa” nhân kỷ niệm 1012 năm Thăng Long - Hà Nội, 23 năm Thủ đô được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Trong các nguồn lực văn hóa tạo nên sức mạnh “mềm” của Việt Nam, có thể nói, Thăng Long - Hà Nội giữ một vị trí và sứ mệnh đặc biệt. Thủ đô là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc.

Tự ngàn xưa, Hà Nội vốn nức tiếng là vùng đất văn hiến. Chất hào hoa, thanh lịch thể hiện ở sự tao nhã, khéo léo và tinh tế trong ứng xử; phóng khoáng, lịch duyệt và quân tử trong cuộc sống. Trải qua ngàn năm với biết bao biến động dữ dội giữa các triều đại và thời kỳ lịch sử, Thăng Long - Hà Nội vẫn mãi là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Người Hà Nội đã hun đúc cho mình một khí chất riêng có: Trí tuệ mà hàn lâm; kẻ sĩ mà hào hoa, phong nhã mà chừng mực, nghĩa khí mà nhân ái.

Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề “Hà Nội linh thiêng hào hoa” gửi gắm tới khán giả.

ha noi linh thieng1

 Chương trình mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt.

Chương trình được Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh một Hà Nội anh hùng, “Thành phố vì hòa bình”.

Chương trình năm nay có chủ đề “Hà Nội linh thiêng, hào hoa” khắc họa hình ảnh biểu tượng của Hà Nội như Điện Kính Thiên, Đoan Môn (di tích Hoàng thành Thăng Long). Bằng bút pháp nghệ thuật dân gian, chương trình đã tôn vinh những giá trị cao quý, hồn cốt văn hóa làm nên Thăng Long - Hà Nội. Chương trình đưa người xem trở về cột mốc dời đô của vua Lý Công Uẩn từ Hoa Lư về thành Đại La cho đến những câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với biểu tượng của Hà Nội.

Bắt đầu từ câu chuyện Trấn Quốc Cổ Tự bên bờ Hồ Tây, ngôi chùa lâu đời nhất Thăng Long - Hà Nội với niên đại ngót nghét 1.500 năm tuổi.

Tiếp đó là địa danh Điện Kính Thiên, hướng thẳng Cột Cờ, Đoan Môn là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình. Công trình ấn tượng sâu sắc, mang giá trị hồn cốt của Hoàng thành Thăng Long. 

ha noi linh thieng

 Các tiết mục biểu diễn trong chương trình

Trải qua ngàn năm lịch sử, Hà Nội hôm nay vẫn lưu giữ trong mình biết bao giá trị văn hóa truyền thống. Đến thời điểm hiện tại, Thủ đô Hà Nội vẫn là lá cờ đầu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giải quyết các vấn đề đô thị, môi trường, đời sống nhân dân phát triển, nỗ lực, giữ cho được cái hồn cốt của mảnh đất "kinh sư muôn đời".

Hồn cốt ấy chính là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, linh thiêng và hào hoa.

ha noi linh thieng2

 Ca sĩ Ngọc Khuê biểu diễn tại Chương trình.

Trong chương trình, người xem còn được nghe những câu chuyện về ký ức Hà Nội xưa thông qua lời kể của Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và nhà văn Nguyễn Trương Quý trong các phóng sự “Thăng Long trong mạch nguồn lịch sử dân tộc”, “Sông Hồng và văn hóa Thăng Long”, “Linh thiêng Tây Hồ”…

Điểm nhấn của “Bản giao hưởng hòa bình” là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với những ca khúc bất hủ về Hà Nội, như: “Truyền thuyết hồ Gươm”, “Dời đô! Ngàn năm vang mãi”, “Thư pháp”, “Sen hồng hư không”, “Hà Nội linh thiêng hào hoa”, “Thăng Long tinh hoa hội tụ”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Một thoáng Tây Hồ”, “Hà Nội niềm tin hy vọng”… Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: Ngọc Khuê, Đông Hùng, Hoàng Tùng, Khánh Linh, Phương Thảo, Quách Mai Thy… và Dàn nhạc thính phòng Thăng Long, Dàn nhạc dân tộc Âu Cơ.

Hương Mi

Tin khác

Tin tức 4 phút trước
(SHTT) - Chiều ngày 4/5, Chánh Văn phòng, Người pháp ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1/7.
Tin tức 5 phút trước
(SHTT) - Ngày 4/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Tin tức 6 phút trước
(SHTT) - Sau mưa lớn kéo dài nhiều ngày, bãi rác Nam Sơn (H.Sóc Sơn, Hà Nội) đã gặp sự cố sạt lở ô lưu chứa bùn thải. Văn phòng huyện Sóc Sơn đang khẩn trương phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm tra, đánh giá tác động, thiệt hại.
Tin tức 8 phút trước
(SHTT) - Ngày 5/5/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phát hành bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)”. Bộ tem gồm 4 mẫu thiết kế tái hiện từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển của vùng đất lịch sử Điện Biên Phủ.
Tin tức 10 phút trước
(SHTT) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tính đến 17h30 ngày 3/5, toàn thành phố có 54.509 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành công.