SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 19/02/2026
  • Click để copy

Chiêm ngưỡng tranh panorama 'Chiến dịch Điện Biên Phủ' bằng công nghệ 3D mapping

07:41, 05/05/2024
(SHTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức trình chiếu bức tranh Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D mapping, tại khu vực tượng đài cảm tử, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.

 Từ tối 3/5 đến hết ngày 7/5/2024, người dân Hà Nội có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama 3D “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại khu vực tượng đài Cảm tử (41 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là bức tranh tròn quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là một trong những bức tranh đề tài chiến tranh lớn nhất thế giới.

Bức tranh được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND Thành phố Hà Nội, cùng sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á, tổ chức trình chiếu bằng công nghệ số, giúp người dân trong nước, bạn bè quốc tế cảm nhận và hiểu thêm về mốc son chói lọi của dân tộc một cách trực quan và sinh động nhất.

Bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ là tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, với diện tích hơn 3.000m2, được gần 200 họa sĩ thực hiện trong 9 năm. Bức tranh tái hiện một cách sinh động và chân thực toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ.

tranh dien bien phu

 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc trình chiếu bức tranh 3D Chiến dịch Điện Biên Phủ không chỉ là trải nghiệm mà sẽ góp phần quảng bá, trân trọng lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.

“Lịch sử dân tộc như một dòng chảy vun đắp nên bản sắc và tâm hồn mỗi người con đất Việt. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây cũng là để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc, để Việt Nam có được hạnh phúc và tự do ngày hôm nay”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh.

Để ghi nhớ và tôn vinh chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tỉnh Điện Biên qua nhiều thời kỳ đã có những nỗ lực bảo vệ và lan tỏa tinh thần Điện Biên đến với cả nước bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc thực hiện bức tranh panorama này. Tác phẩm có diện tích hơn 3.000m2 (dài 132 m, cao hơn 20 m), được thực hiện bởi gần 200 họa sĩ trong 9 năm, dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư trưởng Nguyễn Văn Mạc.

Tranh sử dụng chất liệu sơn dầu trong không gian 360 độ, tái hiện một cách sinh động và chân thực toàn cảnh chiến dịch “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta.

Tranh ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2021, hiện được đặt tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), từng được trao giải Nhất giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022.

Trong bức sử thi hội họa đồ sộ này, các họa sĩ đã khắc hoạ hơn 4.500 nhân vật (nhiều chân dung nhân vật có thật), sự hùng tráng ác liệt của chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954 từ hàng ngàn tư liệu lịch sử được sưu tầm từ Trung tâm lưu trữ quốc gia Việt Nam, Pháp, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các chứng nhân lịch sử.

PV

Tin khác

Giải trí 35 phút trước
(SHTT) - Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, một hành trình xuân độc đáo mang tên “Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train” đã chính thức khởi động.
Giải trí 37 phút trước
(SHTT) - Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của du lịch Thủ đô khi đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt mốc ấn tượng 7,82 triệu lượt.
Giải trí 38 phút trước
(SHTT) - Mỗi độ Tết đến Xuân về, giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, hương nếp thơm nồng từ những chõ xôi đỏ lửa tại phường Phú Thượng (Tây Hồ) lại trở thành tín hiệu gọi mùa Xuân sớm.
Giải trí 38 phút trước
(SHTT) - Trong diễn biến mới nhất trong tranh cãi liên quan tới cáo buộc ILLIT 'đạo nhái' NewJeans, một tòa án tại Seoul, Hàn Quốc mới đây đã cho rằng nghi vấn này hoàn toàn là có cơ sở.
Giải trí 20 giờ trước
(SHTT) - Mỗi độ xuân về, hình ảnh ông đồ cho chữ lại trở thành biểu tượng thiêng liêng của Tết Việt. Xin chữ đầu năm không chỉ là một phong tục đẹp mà còn là cách người Việt gửi gắm ước vọng, gìn giữ đạo lý và nuôi dưỡng tinh thần hiếu học qua bao thế hệ.
.