SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Adisak Kraisorn: 'Thái Lan đã nắm được mọi điểm yếu của Malaysia'

11:30, 05/12/2018
(SHTT) - Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2018 đã có những phát biểu đầy tự tin trước trận bán kết lượt về giữa Thái Lan vs Malaysia.

Ở trận lượt đi, khi phải thi đấu tại "chảo lửa" Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 khán giả, ĐT Thái Lan đã lựa chọn lối chơi tử thủ trước sức tấn công mãnh liệt của ĐT Malaysia. Chỉ có may mắn và sự vô duyên đến khó tin của các chân sút Malaysia mới giúp ĐKVĐ của AFF Cup ra về với trận hòa không bàn thắng.

Ở trận này, Adisak Kraisorn thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào trên hàng công của ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, tiền đạo 27 tuổi này tin thế trận sẽ đảo chiều khi ĐT Thái Lan được thi đấu trên sân Rajamangala ở lượt về.

Adisak Kraisorn: Thái Lan đã nắm được mọi điểm yếu của Malaysia
Adisak Kraisorn "mất hút" ở trận lượt đi trên SVĐ Bukit Jalil

"Trận lượt về sẽ rất khác biệt khi chúng tôi được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của 40.000 cổ động viên. Chúng tôi đã nắm được nhiều thông tin hữu ích ở trận lượt đi, trong đó bao gồm cả những điểm yếu ở hàng phòng ngự của Malaysia".

"Tất cả chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ và chờ đợi màn so tài ở trận lượt về. Phải nói rằng Malaysia là đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi cũng rất khó thi đấu tốt ở trận lượt đi do nhiều yếu tố. Các cầu thủ Malaysia đã chiến đấu quá nhiệt khi được tiếp sức từ hàng vạn CĐV".

"Mặc dù vậy, chúng tôi rất tự tin vào bản thân ở trận đấu bán kết lượt về. Toàn đội tự tin sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết. Tôi hi vọng các cổ động viên Thái Lan sẽ phủ kín sân vận động ở trận đấu tới" - Adisak Kraisorn nói với tờ Bangkok Post

Hiện tại, Adisak Kraisorn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại AFF Cup 2018 với 8 bàn thắng. Tiền đạo đang khoác áo Muangthong United cũng phá luôn kỷ lục ghi 7 bàn của Natipong Sritong-In tại Tiger Cup 1996, giải đấu tiền thân của AFF Cup. Giờ đây, đích ngắm tiếp theo của Adisak Kraisorn là phá kỷ lục ghi bàn ở một vòng chung kết AFF Cup: thành tích hiện do Noh Alam Shah của Singapore nắm giữ với 10 bàn ở AFF Cup 2007.

Chắc chắn, phong độ của Adisak Kraisorn sẽ là yếu tố quyết định liệu Thái Lan có thể vượt qua Malaysia và giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 hay không. Trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 5/12.

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).