SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 11/02/2026
  • Click để copy

40.000 đơn đặt hàng bị hủy, công ty ô tô điện Fisker đứng trước bờ vực phá sản

15:40, 29/03/2024
(SHTT) - Mỗi ngày, Fisker chứng kiến 70 – 80 lần hủy đơn đặt mua xe, công ty ô tô điện này đang cố gắng tìm kiếm nguồn tài chính bổ sung và đối mặt với nguy cơ phá sản.

 Nguồn tin của tờ BI cho biết, hàng chục nghìn khách hàng của Fisker đã hủy đơn đặt chỗ mua xe. Fisker bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước vào tháng 11/2019 và thông báo vào tháng 2/2023 rằng họ đã có "khoảng 65.000" đơn đặt hàng trước đợt giao xe đầu tiên. Tuy nhiên thời gian gần đây, theo số liệu nội bộ được tiết lộ ra ngoài, cho đến nay, hơn 40.000 trong số hơn 70.000 lượt đặt giữ chỗ cho mẫu xe Fisker Ocean đã bị hủy. Trung bình 7 ngày gần đây, mỗi ngày Fisker chứng kiến 70 – 80 lần hủy đơn đặt chỗ mua xe. 

Việc hủy đơn đặt chỗ cũng gia tăng chi phí cho công ty. Trang web của công ty cho biết mặc dù phải trả 250 USD để đặt trước một chiếc Fisker nhưng số tiền đó sẽ được hoàn lại cho khách hàng khi đơn bị hủy (chỉ trừ khi khoản phí xử lý 25 USD). Những cá nhân đặt trước nhiều hơn một trong số các xe điện của công ty sẽ được hoàn lại 100 USD. 

Công ty cũng có vài nghìn đơn hàng bị hủy, khác với số đơn đặt hàng trước và không được hoàn lại đầy đủ. Công ty cho biết trên trang web của mình rằng họ sẽ giữ lại khoản đặt cọc 5.000 USD cũng như phí vận chuyển nếu việc hủy đơn hàng được thực hiện sau khi công ty đã bắt đầu quá trình vận chuyển xe cho khách hàng.

Cho đến nay, Fisker đã giao hơn 6.000 chiếc xe kể từ khi nhà sản xuất ô tô này phát hành mẫu SUV Fisker Ocean vào tháng 6/2023.

fisker

 

Fisker xác nhận việc giao hàng nhưng từ chối bình luận về việc hủy đặt chỗ hoặc đơn đặt hàng.

Công ty cho biết họ đã tạm dừng sản xuất ô tô điện trong sáu tuần và có khoảng 121 triệu USD trong ngân hàng tính đến ngày 15/3. Vào ngày 18/3, công ty cho biết họ đã đảm bảo được khoản tài trợ vốn lên tới 150 triệu USD từ nhà đầu tư hiện tại. Tuy nhiên đến ngày 22/3, Fisker cho biết trong một hồ sơ pháp lý rằng các cuộc đàm phán với một nhà sản xuất ô tô lớn đã thất bại và Fisker đang tiếp tục đánh giá các lựa chọn thay thế chiến lược. Trong hồ sơ quy định rằng việc kết thúc đàm phán với nhà sản xuất ô tô lớn có nghĩa là Fisker không thể đáp ứng điều kiện kết thúc với nhà đầu tư hiện tại về khoản tài trợ lên tới 150 triệu USD đã công bố trước đó, điều đó có nghĩa là số tiền này không còn được đảm bảo nữa. Fisker cho biết trong hồ sơ rằng họ dự định cố gắng thương lượng việc từ bỏ điều kiện đóng cửa đó hoặc một thỏa thuận tài chính với nhà đầu tư theo các điều khoản khác nhau.

Tuy nhiên sau đó, các công ty phải vật lộn với sự phức tạp của quá trình sản xuất hàng loạt và gần đây hơn là nhu cầu ngày càng giảm đối với xe chạy bằng pin từ những người mua ô tô ở Mỹ.

Fisker là một trong nhóm gồm các công ty khởi nghiệp xe điện thành công một thời đã IPO vào đầu thập kỷ này, nhiều công ty thông qua các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), đã giúp đẩy nhanh quá trình ra mắt thị trường của họ. Sự trỗi dậy của họ cũng trùng hợp với sự gia tăng nhiệt tình của các nhà đầu tư đối với các công ty có khả năng theo bước Tesla và thâm nhập vào ngành công nghiệp ô tô có tính cạnh tranh cao.

T/H

Tin khác

Kinh tế 12 giờ trước
(SHTT) - Trước sức nóng của thị trường hàng hóa dịp cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đang ra quân quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Hàng chục tấn hàng vi phạm đã bị tiêu hủy, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân đón Tết an toàn.
Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Thực tế cho thấy, rất nhiều SME Việt Nam không còn kinh doanh theo nghĩa làm chủ, mà đang “nghiện” sàn thương mại điện tử theo đúng nghĩa kinh tế và chiến lược.
Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Công tác kiểm tra được triển khai theo kế hoạch số 445/KH-QLTT ngày 18/12/2025 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng. Kết quả xử lý vi phạm sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Doanh nghiệp SME Việt Nam không chết vì thiếu nỗ lực, tuy nhiên, sự tồn tại của bốn “thòng lọng” đang siết cổ SME từng ngày, từng quý, từng năm, trong khi chính chủ doanh nghiệp lại tự ru mình ngủ bằng những khái niệm như“ cố gắng thêm”, “chờ thị trường”, “rồi sẽ khá”.
.