SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Vượt qua thất bại, ĐT Việt Nam hướng đến chức vô địch AFF Cup 2022

08:47, 15/01/2022
(SHTT) - Chiều ngày 13/1, ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung để chuẩn bị cho trận đấu gặp Australia và Trung Quốc sắp tới tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
tm-img-alt
ĐT Việt Nam tập luyện hứng khởi sau khi được nghỉ ngắn ngày. (Ảnh: VFF)

Trong buổi tập chiều 13/1, toàn đội có tinh thần rất thoải mái và hứng khởi sau khi cởi bỏ được phần nào áp lực kể từ thất bại ở AFF Cup 2020. ĐT Việt nam tập luyện với 27 cầu thủ sau khi có ba trường hợp nhiễm COVID-19 là Văn Toàn, Hoàng Đức và Tiến Linh. Còn lại, hai cầu thủ Phi Sơn và Ngân Văn Đại được triệu tập bổ sung vẫn chưa thể ngay lập tức có mặt ở buổi tập này. 

Trong buổi đầu tập luyện, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu triển khai các nội dung về củng cố nền thể lực cũng như giúp các cầu thủ có cảm giác trở lại với bóng. 

Sự góp mặt của những gương mặt mới như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải… mang đến bầu không khí tươi mới cho buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng thư ký Lê Hoài Anh trước buổi tập đã chủ động gặp gỡ và động viên tinh thần toàn đội.

Quyền Chủ tịch VFF cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2022 là chức vô địch AFF Cup.“Bước sang năm 2022 với những mục tiêu mới, đội tuyển sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng VFF mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Việt Nam, tinh thần của Những chiến binh Sao vàng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ," ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn không quên cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Toàn đội đã phải đối mặt những chuỗi ngày dài phải tập luyện, thi đấu trong “bong bóng khép kín.”

Phía VFF sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để đảm bảo công tác chuyên môn của đội tuyển, trước mắt sẽ là các trận đấu kế tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 và sau đó là mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup cuối năm nay.

Tại AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam phải nhận thất bại khi bị đương kim vô địch Thái Lan loại ở bán kết cách đây chưa lâu và không hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch giành được từ năm 2018. 

Trong năm nay, ĐT Việt Nam có 4 trận đấu với Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 và giải đấu AFF Cup 2022 vào cuối năm. Nhiệm vụ lên ngôi vương ở đấu trường khu vực Đông Nam Á vẫn luôn mang tính chất quan trọng đặc biệt với đội tuyển. 

Quang Duy

Tin khác

Media 3 giờ trước
(SHTT) - Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024), Hà Nội khoác lên mình tấm áo rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Không khí tưng bừng, náo nhiệt tràn ngập khắp các tuyến phố tạo nên khung cảnh Thủ đô vô cùng ấn tượng.
Media 2 ngày trước
(SHTT) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đối với những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì Thác Mây Thanh Hoá là sự lựa chọn thích hợp. Ở đây có gì? Chúng ta hãy cùng khám phá!
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Vào ngày 15-16/06, Công ty TNHH Lee Creative Việt Nam sẽ tổ chức chương trình âm nhạc với tên gọi "Chúng ta là một" lần thứ 6 nhằm kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại phòng hòa nhạc KBS Busan, Hàn Quốc.
Media 6 ngày trước
(SHTT) - Đội QLTT số 2, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất và xử phạt 12 triệu đồng đối với hai cửa hàng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.