SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ Giang ‘36’ vây xe chở công an: Doanh nghiệp của Nguyễn Tấn Lương trốn thuế

11:25, 28/05/2020
(SHTT) - Lực lượng chức năng xác định, công ty do Nguyễn Tấn Lương làm chủ đã trốn thuế hơn 4,8 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ băng nhóm giang hồ Giang “36” vây xe chở công an ở TP Biên Hòa được đưa ra xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) về hành vi Trốn thuế.

Qua khám xét nơi ở của Lương trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán nhậu Lam Viên, phường Hiệp Hòa (TP Biên Hòa) vào tháng 9/2019, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ với hàng loạt thủ đoạn trốn thuế.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Tấn Lương với vai trò Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương thành lập năm 2009 hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực xây dựng.

5_437_262_598

 

Từ năm 2012 - 2018, công ty của Lương ký nhiều hợp đồng xây dựng các dự án như: Trụ sở làm việc, trường học, đường… tại các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán…

Trong quá trình thi công, Công ty do Lương làm giám đốc không lập hóa đơn bán hàng hoặc lập với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực công trình nhằm trốn thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng thất thoát tiền Nhà nước.

Hành vi này làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp đối với Công ty Phú Gia Lương, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Cơ quan chức năng xác định, trong 20 công trình công ty này thi công, có 11 công trình không xuất hoá đơn để báo cáo thuế, 9 công trình còn lại có xuất hóa đơn nhưng giá trị thấp hơn thực tế, gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Trước đó, ngày 18/5, Tòa án nhân dân TP Biên Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lương 4 năm tù, Ngô Đình Giang (Giang “36”, 33 tuổi) 4 năm tù và 3 đàn em khác mỗi người từ 30 tháng đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Quang Anh

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 16 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 23 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).