SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 15/05/2024
  • Click để copy

Việc thu thuế Agoda ở Việt Nam Bộ Tài chính nói gì?

07:17, 07/12/2016
Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Phạm Đình Thi cho rằng Agoda là một trang thương mại điện tử, tất nhiên phải đóng thuế.

 Chiều ngày 5/12, ông Lê Đắc Lâm, Giám đốc điều hành Vntrip.vn, start-up về du lịch, chuyên hỗ trợ khách hàng đặt phòng khách sạn tại Việt Nam, tổ chức gặp gỡ báo chí tuyên bố khởi kiện Agoda. Vị này cho rằng Agoda trốn thuế tại Việt Nam.

Ông Lê Đắc Lâm, Giám đốc điều hành Vntrip.vn đòi kiện Agoda vì "trốn thuế". Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Cụ thể, ông Lâm phân tích khách hàng Việt trả 100 USD tiền phòng cho Agoda, doanh nghiệp này trả lại 80 USD cho khách sạn tại Việt Nam và thu về 20 USD tiền phí (hoa hồng). Số tiền này được chuyển thẳng về công ty Agoda tại Singapore và Việt Nam không thu được đồng thuế nào. 

hhhhhh

Ông Lê Đắc Lâm, Giám đốc điều hành Vntrip.vn đòi kiện Agoda vì "trốn thuế". Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp.  

“Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, thì đến năm 2020, chỉ cần 50% doanh thu đến từ nội địa cũng đủ đóng góp 5,25 tỷ USD tiền phòng cho toàn ngành du lịch và nếu không có chế tài kiểm soát Agoda, Việt Nam có thể thất thoát 5.000 - 10.000 tỷ đồng tiền thuế”, ông Lê Đắc Lâm nhấn mạnh.

Trao đổi với PV về việc này, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Phạm Đình Thi cho rằng Agoda là một trang thương mại điện tử, tất nhiên phải đóng thuế.

“Vấn đề là phải xem nó nằm ở đâu. Nếu trụ sở Agoda ở nước ngoài thì họ hoạt động theo luật pháp nước ngoài còn nếu họ có chi nhánh tại Việt Nam lại là câu chuyện khác”, ông Thi nói.

Vị này cho biết thêm về nguyên tắc nếu tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài “thò tay” vào Việt Nam lấy tiền từ đây đi thông qua việc cung cấp dịch vụ, hàng hóa ở ta thì gọi là tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhưng không hiện diện. Theo Luật Đầu tư, cơ quan thuế có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu.  

“Còn với Agoda, dịch vụ của họ phát sinh hoàn toàn ở nước ngoài thì làm sao thu thuế được? Họ hoạt động ở đâu thì chỉ phải tuân thủ theo quy định của nước đó và phải kê khai, nộp thuế tại đó thôi”, ông Thi nói.

Đồng quan điểm, một vị đại diện của Tổng cục Thuế cho hay Agoda cũng giống như các trang thương mại điện tử khác, “tất nhiên Tổng cục cũng phải xem xét vấn đề thuế của họ”.

Từ chối bình luận thêm, vị này cho biết thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ có văn bản cho ý kiến về việc này.  

Theo tìm hiểu của PV, Agoda.com là trang thương mại điện tử về du lịch được điều hành bởi công ty TNHH Agoda Company Pte, trụ sở chính ở Singapore. Doanh nghiệp có khoảng 2.000 chuyên gia du lịch, đại diện cho hơn 20 quốc gia. Thị trường hoạt động chủ yếu ở Singapore, Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Australia), Hồng Kông và Budapest (Hungary).

Ngoài ra, Agoda còn có đối tác ở các thành phố lớn trên khắp châu Á, châu Phi, Trung Đông, Châu Âu và châu Mỹ. Điểm mạnh của trang thương mại điện tử này là cung cấp dịch vụ bằng 38 ngôn ngữ khác nhau.

Tuy nhiên, Agoda chưa có chi nhánh tại Việt Nam. Hiện có một vài trung tâm đặt phòng khách sạn “ăn theo” thương hiệu này khiến nhiều người lầm tưởng đó là chi nhánh của Agoda tại Việt Nam. Đại diện của Trung tâm hỗ trợ Agoda Việt Nam có trụ sở ở Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) và Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM) thừa nhận họ không phải là chi nhánh của Agoda.

Trong khi đó, CEO Vntrip.vn cho biết đơn vị này thuộc một công ty ở Hồng Kông, nhưng “chủ” là người Việt, có pháp nhân và trụ sở ở Việt Nam. Đó là sự khác nhau lớn nhất giữa Agoda và Vntrip.vn dẫn tới việc Vntrip.vn phải đóng thuế như tất cả các doanh nghiệp Việt khác còn Agoda thì không.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: “Không phải Agoda trốn thuế mà Việt Nam chưa có cơ chế, quy định pháp luật cụ thể để thu thuế với những trường hợp cung cấp dịch vụ kiểu này. Trường hợp Agoda không khác nào Google, Yahoo hay Facebook cả”. 

Theo Zing

Tin khác

Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Miền núi Thanh Hóa có nhiều tiềm năng phát triển sản phẩm OCOP với 111 sản phẩm được công nhận. Để các sản phẩm thực sự phát huy tiềm năng, thế mạnh và trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân là bài toán khó.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Ngày 10/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục thay đổi biểu giá vàng miếng, giá mua bán vàng miếng, 89,7 - 92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lập đỉnh mới.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - Phiên chợ thực phẩm an toàn năm 2024 được khai mạc vào sáng ngày 9/5 tại Sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy với nhiều sản phẩm giá trị, sản phẩm OCOP nổi tiếng được bày bán tại phiên chợ được khách hàng lựa chọn.
Kinh tế 6 ngày trước
(SHTT) - Tính đến hết tháng 4/2024, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai đánh giá, phân hạng được hơn 12.000 sản phẩm OCOP. Trong đó, TP Hà Nội tiếp tục đứng đầu về số lượng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Kinh tế 1 tuần trước
Thời tiết nắng nóng kéo dài, việc thu mua trái cây cũng trở nên khó khăn khi lượng hàng hóa khan hiếm.
Liên kết hữu ích