SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 10/03/2026
  • Click để copy

Truyền thông châu Âu yêu cầu Facebook và Google trả tiền bản quyền tin tức

14:00, 15/12/2017
(SHTT) - 9 hãng thông tin châu Âu lớn đã đồng loạt lên tiếng yêu cầu Facebook và Google trả tiền bản quyền tin tức. Đơn khiếu nại này đã được gửi lên Cơ quan truyền thông EU.

Được biết, lá đơn khiếu nại có chữ ký của 9 cơ quan thông tấn báo chí gồm AFP, hãng thông tấn Đức DPA, hiệp hội báo chí Anh, hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE, hãng thông tấn Ansa của Italy, hãng thông tấn TT của Thụy Điển; Belga của Bỉ; APA của Áo và hãng thông tấn ANP của Hà Lan.

Trong đơn khiếu nại, các cơ quan thông tấn này đã kêu gọi Facebook và Google trả tiền bản quyền sử dụng nội dung tin tức mang lại nhiều lợi nhuận cho các hãng này.

Kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh EU đang thảo luận nghị quyết yêu cầu Facebook, Google, Twitter và các hãng lớn phải trả tiền bản quyền cho hàng triệu tin tức được các hãng này sử dụng và tạo liên kết. 

truyen thong chau au yeu cau facebook va google tra tien ban quyen tin tuc

 Truyền thông châu Âu yêu cầu Facebook và Google trả tiền bản quyền tin tức

Trong một bản yêu cầu được công bố trên tờ Le Monde của Pháp, các cơ quan trên nhấn mạnh: "Cả Facebook lẫn Google đều không có một phòng sản xuất tin tức… Họ cũng không có các nhà báo phải liều mạng sống tác nghiệp tại Syria, cũng không hề có văn phòng nào tại Zimbabwe để điều tra vụ ông (Robert) Mugabe bãi nhiệm, cũng không có các biên tập viên để kiểm tra, xác minh thông tin do các phóng viên tại thực địa gửi về".

Các hãng trên cũng cho biết sau nhu cầu kết nối với bạn bè và gia đình, việc cập nhật tin tức là lý do thứ 2 thúc đẩy người dùng đăng nhập Facebook, qua đó giúp mạng xã hội lớn nhất hành tinh này tăng gấp 3 lợi nhuận lên 10 tỷ USD hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa các công ty internet đã gặt hái lợi nhuận khổng lồ "từ công sức của người khác" khi "bỏ túi" khoảng 60 đến 70% doanh thu quảng cáo. Trong khi đó, chỉ riêng tại Pháp hồi năm ngoái, doanh thu quảng cáo của các hãng truyền thông lại giảm 9%.

“Nhiều năm trôi qua và không hề có bất cứ hành động nào được thực hiện nhằm ngăn chặn việc sử dụng tin tức miễn phí để trục lợi. Nhiều nguồn tin tức đa dạng trung thực, “trụ cột của nền dân chủ” đang có nguy cơ bị phá hoại”, các hãng truyền thông này lên tiếng.

Các hãng truyền thông khẳng định rằng vấn đề trên có thể được khắc phục nếu EU trao cho họ những quyền liên quan đến việc bảo vệ bản quyền.

Không bữa ăn nào là miễn phí mãi mãi và Facebook và Google đang được yêu cầu tuân thủ luật chơi nhằm tạo nên sự cạnh tranh công bằng.

Tuy nhiên, một số thành viên Quốc hội châu Âu lo ngại rằng nếu nghị quyết trên được thông qua, nó sẽ chấm dứt thời đại đọc tin miễn phí của người dùng Internet.

PV(t/h)

Tin khác

Giải trí 3 giờ trước
(SHTT) - Bộ phim Hàn Quốc “Người canh gác của vua” (tên tiếng Anh: The King’s Warden) vừa vượt mốc 10 triệu lượt xem tại phòng vé nhưng đồng thời đối mặt với tranh cãi liên quan đến cáo buộc đạo ý tưởng. Trong động thái mới nhất, nhà sản xuất đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc và tuyên bố khởi kiện.
Giải trí 3 giờ trước
(SHTT) - Sau những tranh cãi lan rộng tố poster quảng cáo mới cho mẫu SUV Wey V9X đạo nhái thiết kế quảng cáo của Land Rover dành cho Range Rover Sport, mới đây, chủ tịch của hãng Great Wall Motor (GWM) đã chính thức lên tiếng thừa nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Trong nỗ lực bảo vệ nền công nghiệp nội dung số và các giải đấu thể thao tỷ đô, nhiều quốc gia từ Anh, Mỹ đến Italia đang triển khai các biện pháp mới như "đánh" trực tiếp vào "túi tiền" của tội phạm bản quyền và thậm chí là cả những người xem "lậu".
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, quá trình phát triển và thương mại hóa các công nghệ AI trong y tế không chỉ liên quan đến thuật toán và dữ liệu, mà còn gắn chặt với một hệ thống phức tạp các quyền sở hữu trí tuệ (IP).
Tài sản trí tuệ 3 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa công ty quản lý Attract và đơn vị sản xuất The Givers vừa có diễn biến mới đầy bất lợi cho phía ông Jeon Hong-jun. Tòa án tiếp tục bác bỏ đơn kháng cáo của Attract, khẳng định quyền sở hữu bản quyền siêu hit "Cupid" vẫn thuộc về phía nhà sản xuất Ahn Sung-il.
.