SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Với việc tìm ra loại thuốc có khả năng kéo dài thời gian sinh học cho con người, các nhà khoa học Úc có thể níu lại mạng sống cho các bệnh nhân bị nội thương nặng lên tới 3 ngày thay vì 20 tiếng như hiện tại để đưa tới các địa điểm điều trị xa.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Phương pháp mới tấn công bệnh ung thư của nhóm khoa học gia đến từ Viện Nghiên cứu Ung thư Anh và tổ chức Royal Marsden NHS Foundation Trust đã phát huy hiệu quả đáng ngạc nhiên trên nhiều bệnh nhân được đánh giá là hết thuốc chữa.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Theo The Daily Mail, các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu y sinh Southampton, Anh đang điều chế một loại thuốc nhỏ mũi có chứa vi khuẩn có lợi nhằm ngăn ngừa bệnh viêm màng não mô cầu.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học luôn không ngừng nghiên cứu ra các loại thuốc mới để có thể mở ra cánh cửa cho y học, giúp điều trị các căn bệnh quái ác. Dưới đây là những loại thuốc mới đã được nghiên cứu thành công thời gian qua.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) – Loại thuốc mới làm từ tảo biển, thành phần tạo ra gel trong bánh ngọt và đất sét, vừa có tác dụng làm đông máu chỉ sau 3 phút vừa bịt kín miệng vết thương ở những bệnh nhân chảy máu trong. Loại thuốc này có thể ứng dụng trong các trường hợp vết thương do chiến tranh hoặc phẫu thuật.