SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Tin tức 1 tháng trước
(SHTT) - Tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An, dự án nhà máy đốt rác kết hợp phát điện tổng vốn đầu tư 3.100 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động năm 2027, xử lý 1.500 tấn rác thải mỗi ngày.
Khoa học Công nghệ 4 tháng trước
(SHTT) - Ngày 9/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo “Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Thực trạng và giải pháp”.
Thương hiệu 8 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, HP đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững thường niên năm 2022 và cập nhật tiến trình thực hiện các mục tiêu trọng tâm của chiến lược Phát triển Bền vững.
Thương hiệu 9 tháng trước
Với mong muốn đưa công nghệ hiện đại, chi phí hợp lý và phù hợp với rác thải tại Việt Nam, Công ty VWS đã trình kế hoạch xây dựng nhà máy đốt rác phát điện theo công nghệ Nhật Bản cho TP.HCM. Chỉ cần dự án được TP.HCM phê duyệt, VWS sẽ bắt tay vào thực hiện trong thời gian nhanh nhất.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Một doanh nhân đã hoàn thành giấc mơ thời niên thiếu nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu, đó là biến rác thải thành vật liệu xây dựng.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Với ý tưởng mới lạ của người đàn ông Tây Phi, các loại rác thải thực vật như vỏ trấu, vỏ sắn, vỏ dừa,… tưởng như chỉ có thể vứt đi giờ đây đã có thể được dùng để sản xuất than củi sinh học.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học đã phát minh ra một biến thể enzyme có thể phân hủy chất thải nhựa chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày thay vì hàng thế kỷ. Khám phá này giúp thúc đẩy quá trình tái chế ở quy mô lớn và hứa hẹn sẽ cách mạng hóa việc tái sử dụng nhựa của các ngành công nghiệp lớn.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Các loại rác thải điện tử như: pin, thiết bị điện tử cũ... là loại rác thải cực độc hại, có nguy cơ hủy diệt môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên vấn đề này lại chưa được người dân chú ý và coi trọng trong cách xử lý.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Anh và Hà Lan đã cùng nhau phát triển 1 thiết robot không dây tí hon có khả năng vệ sinh hiệu quả nước bẩn. Nguyên mẫu của sáng chế được các nhà nghiên cứu lấy cảm hứng từ polup san hô trong đại dương.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) – Doanh nghiệp ngang nhiên đổ rác, phế thải trên đất nông nghiệp. Mặc dù được báo tin kịp thời, nhưng việc chậm trễ trong vấn đề xử lí đối với hành vi cố tình đổ trộm phế thải của chính quyền địa phương khiến người dân hết sức bức xúc.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Ông Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) chia sẻ về những điểm “nóng” của dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) sửa đổi.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Dự thảo Luật bảo vệ môi trường đặt vấn đề tính toán chi phí thu gom, xử lý với rác thải sinh hoạt dựa trên khối lượng sử dụng, thay vì cách tính bình quân, đổ đồng như hiện nay.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học mới đây đã đưa ra cảnh báo, việc rác thải nhựa đang xâm lấn các đại dương hiện nay đang giết chết các loài thực vật biển và điều này cũng khiến con người bị tổn hao ít nhất 10% lượng oxi trên Trái Đất.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng địa phương tại Philippines đã vớt được một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển nước này và bất ngờ phát hiện có tới 40kg rác thải nhựa trong dạ dày của con cá xấu số này.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc họp ngày 4/12 tại New York, Mỹ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 73 Maria Fernanda Espinosa cảnh báo đến năm 2050, lượng chất thải nhựa trong đại dương ước tính sẽ nhiều hơn lượng cá dưới biển.