Đầm Hà (Quảng Ninh): Đừng để hành động quyết liệt siết chặt xử lý vi phạm thủy sản chỉ tồn tại trên ‘giấy’…
Mặc dù liên tục ban hành văn bản chỉ đạo và mạnh tay xử phạt các cơ sở sơ chế thủy sản vi phạm, song trên thực tế tại xã Đầm Hà (Quảng Ninh) vẫn tồn tại những cơ sở hoạt động “chui” quy mô lớn. Thậm chí, việc hoàn trả tang vật khi chưa rõ nguồn gốc đang đặt dấu hỏi lớn về tính nghiêm minh trong quản lý nhà nước tại địa phương này.
Theo đó, thời gian qua, bám sát các chỉ đạo từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh liên quan đến việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản, UBND xã Đầm Hà đã triển khai nhiều giải pháp được đánh giá là quyết liệt.
Cơ sở hoạt động “chui” tại xã Đầm Hà
Theo báo cáo từ chính quyền địa phương, từ sau khi bộ máy chính quyền hai cấp đi vào hoạt động (1/7/2025) đến nay, xã đã ban hành hàng loạt văn bản siết chặt hoạt động tập kết, sơ chế hàu và bảo vệ môi trường biển như Văn bản số 125/UBND, Văn bản số 1280/UBND và Văn bản số 346/UBND.
Kết quả đợt cao điểm kiểm tra liên ngành (tháng 5/2026):
Đối tượng kiểm tra: 12 tổ chức, cá nhân sơ chế, chế biến hàu.
Số trường hợp vi phạm bị phát hiện: 9/12 cơ sở.Tổng số tiền xử phạt hành chính: 51 triệu đồng.
Hành vi vi phạm chủ yếu: Chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất hoặc kết hợp nhiều hành vi vi phạm phức tạp.
Đổ rác thải thẳng ra môi trường
Địa phương cũng thẳng thắn thừa nhận những khó khăn nội tại như địa bàn rộng, cán bộ địa chính mỏng, chưa có quy hoạch khu chế biến tập trung và ý thức người dân còn hạn chế.
Tuy nhiên, cam kết đưa ra luôn là "tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm".
Trái ngược với những báo cáo đầy quyết tâm trên giấy, thực tế ghi nhận của phóng viên vào ngày 10/6/2026 (ngay sau khi xã hoàn thành báo cáo gửi UBND tỉnh) tại thôn Xóm Khe lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Tại đây, một cơ sở sơ chế hàu quy mô lớn vẫn ngang nhiên hoạt động liên tục. Hàng chục công nhân tập trung tách vỏ, lấy ruột và đóng gói sản phẩm ngay tại nhà xưởng trong điều kiện an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường bị bỏ ngỏ, nguồn gốc hàng hóa có nhiều dấu hiệu bất thường.
Sau khi nhận phản ánh từ phóng viên, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và bàn giao cho UBND xã Đầm Hà quản lý 22 sọt hàu nguyên liệu cùng hơn 400 kg hàu ruột đã tách vỏ, đã đóng gói…
Đại diện UBND xã kiểm tra sau tin báo của PV SHTT
Hàu được dấu khắp nơi
Thế nhưng, khi nguồn gốc số hàng hóa này còn chưa được xác minh, chưa có bất kỳ kết luận vi phạm hay quyết định xử phạt nào được ban hành, toàn bộ số tang vật trên đã lập tức được hoàn trả cho chủ hàng.
Việc chính quyền xã Đầm Hà vội vàng trả lại hàng trăm kilôgam thủy sản chưa rõ nguồn gốc không chỉ đặt ra dấu hỏi lớn về quy trình bảo quản, xử lý tang vật theo quy định pháp luật, mà còn cho thấy kẽ hở lớn trong trách nhiệm giám sát.
Sơ chế, chế biến thủy sản (đặc biệt là hàu) là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng cũng là "quả bom nổ chậm" về ô nhiễm môi trường và mất an toàn thực phẩm nếu bị buông lỏng.
Việc UBND xã Đầm Hà kịp thời ngăn chặn hoạt động ‘chui’ của cơ sở này. Cũng như đã yêu cầu chủ cơ sở di dời số lượng rác thải với số lượng lớn từ vỏ hàu, trả lại mặt bằng về nguyên trạng là hành động đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, UBND xã Đầm Hà cần phải nhìn thẳng vào sự thật, quyết liệt và chặt chẽ hơn bằng hành động thực tế tại cơ sở, thay vì chỉ dừng lại ở các đợt ra quân mang tính phong trào hay những con số báo cáo đẹp đẽ trên giấy. Người dân và dư luận đang chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng và một biện pháp xử lý dứt điểm từ lãnh đạo địa phương.
Tam Hiệp
TIN LIÊN QUAN
-
UBND xã Đầm Hà kiên quyết chấn chỉnh hoạt động sơ chế, chế biến hải sản: Không có ‘vùng cấm’ trong xử lý vi phạm
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): Bao giờ dẹp bỏ hết xưởng hàu trái phép, để bảo vệ môi trường và thương hiệu nông sản?
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): Sai phạm trong sơ chế hàu, trách nhiệm quản lý bị ‘bỏ ngỏ’
-
Đầm Hà (Quảng Ninh): Cần quyết liệt dẹp bỏ xưởng hàu trái phép, bảo vệ môi trường và thương hiệu nông sản