SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Phát hiện chất thải của người trong lon nhôm Coca-Cola

15:57, 30/03/2017
Công nhân tại một nhà máy Coca-Cola ở Bắc Ireland đã phát hiện chất thải của người trong một vài lon rỗng được chuyển đến từ Đức.

Ngày 28/3, Sở Cảnh sát Bắc Ireland đã điều tra vụ việc một lon nước giải khát chứa phân người được chuyển đến một nhà máy Coca-Cola tại Lisburn. Công nhân làm ca đêm tại nhà máy đã phát hiện ra những lon nước chứa "chất lạ" vào tuần trước, khiến toàn bộ dây chuyền phải tạm ngừng hoạt động.

rx3hg2xokic6jtlnsnw4

Trong những lon nhôm Coca-Cola rỗng tại một nhà máy ở Bắc Ireland có chất thải của người. Ảnh minh họa: Gettty. 

Những lon nước ngọt chứa chất thải được chuyển tới từ Đức trong một lô hàng lon rỗng. Sau khi chuyển đến đây, các lon sẽ được thêm nước ngọt để hoàn thiện và xuất xưởng tại nhà máy tại Bắc Ireland.

Một nguồn tin của tờ Mirror cho hay nhà máy đã phải ngừng sản xuất và vệ sinh toàn bộ dây chuyền trong vòng 15 tiếng đồng hồ. Nguồn tin này cũng cho hay nhà máy thường nhận lon rỗng từ Anh. Tuy nhiên, những lon rỗng chứa chất thải này lại được chuyển đến từ Đức, đây là điểm bất thường.

Hiện có nhiều tin đồn cho rằng phân xuất hiện trong các lon nước rỗng là của những người nhập cư vào châu Âu đi lậu vé trên chuyến phà chở hàng. Do thời gian di chuyển kéo dài, họ đã buộc phải dùng những lon nước rỗng để đi vệ sinh.

Công nhân nhà máy báo với cảnh sát họ phát hiện ra thứ gì đó "khá kinh tởm" trong những lon nhôm được chuyển tới nhà máy để thêm nước ngọt và xuất xưởng.

Người phát ngôn của Coca-Cola xác nhận công ty đã nhận được thông tin về sự việc tại nhà máy của hãng ở Bắc Ireland. Vị này cho biết hãng sẽ xem xét vụ việc một cách nghiêm túc và hợp tác điều tra cùng cảnh sát. Đại diện Coca-Cola khẳng định không có một lon nước ngọt nào có chất lạ được bán ra thị trường.

Theo Zing

Tin khác

Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.