Nike tiếp tục kiện Skechers vi phạm sở hữu trí tuệ
Cụ thể, Nike đã tuyên bố các mẫu sneaker Skech-Air Jumpin’ Dots và Skech-Air Mega của Skechers đang sử dụng các phát minh về miếng đệm không khí được phát triển bởi công ty này.
Nike cũng cho biết thay vì đổi mới thiết kế và công nghệ của riêng mình, Skechers đặt ra chiến lược kinh doanh là sao chép các đối thủ cạnh tranh và sử dụng các công nghệ tiên tiến do người khác phát triển để giành thị phần.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Skechers bị Nike kiện do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước đó, vào ngày 30/9, công ty này cũng đã đâm đơn kiện chỉ đích danh các mẫu sneaker gần đây của Skechers đã cố ý ăn cắp các thiết kế của Nike Air Max 270 và Nike Vapor Max. Đây là hai trong số các mẫu giày thể thao đặc biệt của Nike và ông lớn của thị trường footwear cũng đã nắm trong tay giấy phép bản quyền ý tưởng thiết kế của chúng. Cụ thể, các mẫu Skech-Air Atlas, Skech-Air 92 có thiết kế tương tự với Nike Vapor Max còn các mẫu Skech-Air Stratus, Skech-Air Blast lại giống với Nike AirMax 270.
Trong khi đó, vụ kiện từ năm 2016 về công nghệ FreeKnit của hãng này với FlyKnit trứ danh của Nike vẫn chưa đi đến hồi kết.
Ngoài Nike, đã không ít lần Skechers bị các ông lớn khác buộc tội về những nghi vấn đạo nhái. Vào năm 2015, Adidas đã kiện Skechers với cáo buộc mẫu Skecher Onix ăn theo thiết kế của adidas Stan Smith. Tòa án đã đưa ra những phán quyết ban đầu có lợi cho Adidas và vụ kiện sau đó đã kết thúc với một thỏa thuận mật của 2 thương hiệu. Tiếp đó, vào đầu năm nay, Skechers lại bị Adidas kiện một lần nữa với việc sử dụng thiết kế 4 sọc nhiều màu cho dòng giày Goldie-Peak. Vụ kiện hiện vẫn chưa ngã ngũ.
Skechers được thành lập vào năm 1992 với trụ sở đặt tại Manhattan Beach, California và hiện là thương hiệu giày thể thao lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Tên tuổi của Skechers không chỉ gắn với các sản phẩm giày và phụ kiện thể thao vô cùng chất lượng mà còn đi liền với những vụ kiện tụng không hồi kết liên quan đến vấn đề bản quyền thiết kế với những ông lớn khác.
Thúy Hằng
TIN LIÊN QUAN
-
Một hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh luôn là cái đích cuối cùng trên con đường phát triển kinh tế
-
Chuyên gia sở hữu trí tuệ Nguyễn Minh An: Việc đăng ký bằng sáng chế trong thế giới IoT rất có giá trị
-
Apple bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế của Maxell
-
Doanh nghiệp không nên né tránh, ngại kiện cáo khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.