SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Nhiều thành tựu y học được đưa vào điều trị, chẩn đoán bệnh ở Việt Nam

09:43, 28/11/2015
Ngày 27-11, Tổng hội Y học Việt Nam (Tổng hội) phối hợp Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ tư với mục đích cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm các thành tựu y học, các kĩ thuật cao, kĩ thuật mới trong chẩn đoán điều trị bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS, TS khoa học Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội cho biết: Trong khoảng 20 năm trở lại đây, y học đã có những thành tựu hết sức to lớn làm thay đổi hẳn khả năng phát hiện bệnh tật và điều trị bệnh tật cho con người. Điều này mang lại sự đổi thay nhanh chóng về kiến thức và kỹ thuật y học, nhưng cũng đòi hỏi giới thầy thuốc phải không ngừng học tập vươn lên để đổi mới nhận thức cũng như thực hành y học một cách liên tục.

Hội nghị khoa học năm nay sẽ là một sinh hoạt khoa học mang tính truyền thống, thiết thực mang lại những kiến thức cập nhật, tổng quan và bổ ích cho toàn thể hội viên.

Được biết tại hội nghị lần này Ban Tổ chức đã tiếp nhận 68 công trình nghiên cứu từ các thầy thuốc, nhà nghiên cứu của các Hội chuyên khoa, bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học cùng với 40 báo cáo viên từ nhiều quốc gia sẽ tham gia trình bày các báo cáo khoa học.

Những báo cáo này đã đưa ra tổng quan về nền y học của nước nhà với nhiều tiến bộ mới ứng dụng trong điều trị, chẩn đoán, nâng cao chất lượng chữa trị trên toàn quốc. Điển hình là các thành tựu trong ghép tạng, một số tiến bộ về ghép thận ở Bệnh viện quân y 103; tế bào gốc thần kinh và ứng dụng trong các bệnh lý thoái hóa hoặc tổn thương thần kinh, phẫu thuật nội soi trong ung thư tiết niệu, phẫu thuật nội soi điều trị sỏi ống mật chủ, bóc lớp trong động mạch cảnh, ứng dụng vi phẫu thuật thanh quản laser CO2 trong điều trị ung thư thanh quản giai đoạn sớm...

Ngoài các thành công về y học kỹ thuật cao, một số báo cáo chăm sóc y tế ban đầu như y tế học đường: thực trạng vẹo cột sống ở học sinh Hà Nội và đánh giá hiệu quả biện pháp can thiệp, suy giảm thị lực và tật khúc xạ ở học sinh trung học cơ sở, sàng lọc ung thư cổ tử cung, điều trị viêm gan B, viêm gan C... sẽ góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe ở các tuyến cơ sở.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã biểu dương và chia sẻ những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ của các Hội chuyên ngành đã đầu tư trí tuệ và công sức vào nghiên cứu khoa học và ứng dụng kĩ thuật mới trong công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Đồng thời, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng các báo cáo khoa học từ trong và ngoài nước của hội nghị lần này chia sẻ nhiều kinh nghiệm, kĩ thuật mới, hiện đại và sẽ được công nhận, ứng dụng vào thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị tại các cơ sở y tế của Việt Nam.

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ Đà Nẵng tổ chức “Giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp TP Đà Nẵng mở rộng lần thứ IV năm 2024 – Tranh cúp Sở hữu trí tuệ”, diễn ra vào ngày 18 – 19/5.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.