SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Mẹ có việc làm, con dễ thành công

23:45, 23/07/2018
(SHTT) - Lớn lên với một người mẹ có việc làm có thể mang lại lợi ích cho cả con gái và con trai trong tương lai.
Người mẹ có việc làm sẽ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của con trong tương lai hình ảnh

Tương lai con cái ảnh hưởng bởi tình trạng việc làm của người mẹ (Ảnh minh họa)

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Mỹ và Anh đã phân tích dữ liệu của hơn 100.000 đàn ông và phụ nữ trên 29 quốc gia để xác định xem tình trạng việc làm của người mẹ có liên quan đến cuộc sống của trẻ em ở tuổi trưởng thành hay không.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các cô bé lớn lên trong gia đình mà người mẹ có việc làm nhiều khả năng thành công trong sự nghiệp tương lai hơn. Trong khi đó, các bé trai khi trưởng thành sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho gia đình. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy không có mối quan hệ đáng kể nào giữa tình trạng việc làm của người mẹ với sự hạnh phúc tương lai của con cái.

Người mẹ có việc làm sẽ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của con trong tương lai hình ảnh

Công việc của mẹ ảnh hưởng tích cực đến con cái (Ảnh minh họa)

Các số liệu của công trình nghiên cứu chỉ ra rằng những bé gái (sống cùng mẹ có việc làm) khi đến 15 tuổi có khả năng làm việc gấp 1,19 lần và khả năng giám sát người khác gấp 1,17 so với bình thường. Đối với nam giới, tình trạng việc làm của người mẹ không ảnh hưởng quá nhiều tới kết quả công việc. Thay vào đó, họ thường dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn những người sống chung với mẹ không có việc làm 50 phút mỗi tuần.

Điểm hạn chế của nghiên cứu này là sử dụng các dữ liệu khảo sát mà đối tượng tự báo cáo, cần phải nghiên cứu thêm để đánh giá những thay đổi liên tục trong vai trò giới tính. Tuy nhiên nó đã đưa ra những quan điểm tích cực về việc tự do đi làm thay vì chỉ ở nhà nội trợ của các bà mẹ.

Tú Nguyễn

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Liên kết hữu ích