SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Lại trúng sổ số 56 tỉ: Người may mắn trúng sổ số thứ 4 tại Việt Nam

07:23, 21/11/2016
(SHTT) - Khi danh tính của người trúng sổ số 71 tỉ chưa được tiết lộ, thì mới đây tối 20/11 sau khi kì quay sổ số vừa được ấn định, một đại diện Việt Nam nữa lại may mắn khi trúng giải thưởng lên tới 56 tỉ.

 Đây quả là một thông tin bất ngờ đối với thị trường sổ số Việt, khi mà chưa đầy một tháng kể từ khi chị Đào ở Trà Vinh may mắn trúng giải lên đến 92 tỉ, đến thời điểm hiện tại, đây là người thứ 4 người may mắn trúng giải Jackpot trị giá 56 tỉ đồng. 

lai trung 56 ti

Lại trúng sổ số 56 tỉ: Người may mắn trúng sổ số thứ 4 tại Việt Nam 

Dãy 12 chữ số của giải thưởng lần này là: này là 09-23-33-38-41-42. Tổng số tiền thưởng của giải độc đặc này là 56.100.126.000 đồng.

Cùng với giải thưởng trị giá 56 tỉ đồng, kỳ quay số này còn có 129 giải nhất, mỗi giải 10 triệu đồng; 5555 giải nhì, mỗi giải 300 ngàn đồng và 93.293 giải ba, mỗi giải 30 ngàn đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Khách hàng đang sở hữu chiếc vé trúng thưởng giải Jackpot kể trên có thể đến chi nhánh TP.HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu hoặc Nha Trang (Khánh Hòa) để làm thủ tục.

Đồng thời, người trúng số sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân, do vậy số tiền thực lĩnh của giải đặc biệt này còn khoảng 50,9 tỷ sau thuế.

Được biết trước đó 7 ngày, trong lần quay thưởng của công ty sổ số điện toán Vietlott đã có một người may mắn trúng giải thưởng lên tới 71 tỉ đồng, tuy nhiên danh tính của người trúng giải vẫn chưa được tiết lộ, theo nhiều người dự đoán, tấm vé số trị giá 71 tỉ này được phát hành từ TP. Hồ Chí Minh.

Sau những phiền toái từ vụ chị Đào ở Trà Vinh, lần nhận giải sau đơn vị tổ chức trao thưởng đã cẩn trọng hơn, khi không công bố danh tính và quê quán người trúng giải, người nhận giải thưởng đồng thời cũng được đeo mặt nạ vàng.

PV

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 14 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.