SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

HUBT hoàn thành kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo trình độ đại học

15:44, 25/03/2024
(SHTT) - Sáng 22/3 vừa qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cho 7 chương trình đào tạo trình độ đại học: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, dược học, kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (tiền thân của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) được thành lập ngày 15/6/1996, do nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, GS. Trần Phương làm Hiệu trưởng đến nay.

Capture

Đại diện các khoa đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của GS. Trần Phương, Ban lãnh đạo nhà trường và nỗ lực của tất cả các đơn vị khoa/viện, phòng/ban, trong những năm qua, chất lượng các hoạt động dạy và học của trường đã được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Trường có 1.138 cán bộ, giảng viên gồm 32 khoa, 26 đơn vị phòng, ban, trung tâm. Trường hiện có 27 chương trình đào tạo đại học chính quy, 10 chương trình đào tạo thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo tiến sĩ; đã cung cấp nguồn nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế - quản lý, kỹ thuật - công nghệ, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với nhiều trang thiết bị hiện đại, phần mềm và hệ thống quản lý tiên tiến. Đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý giáo dục và tâm huyết với sự nghiệp trồng người, là các nhà khoa học đầu ngành có trình độ cao; trong đó có 22 giáo sư, 61 phó giáo sư, 185 tiến sĩ, 710 thạc sĩ. Quy mô tuyển sinh ổn định bình quân 6000 sinh viên/năm học.

Trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng cấp năm 2021. Sau quá trình khảo sát, thẩm định, ngày 31/1/2024, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục công nhận 7 chương trình đào tạo của nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Capture  1

 PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo. PGS. TS Nguyễn Phương Nga đề nghị nhà trường tiếp tục đầu tư về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo để phục vụ tốt hơn cho người học.

Capture 2

 GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường cảm ơn Đoàn đánh giá ngoài đã bám sát, hướng dẫn để trường đạt được kết quả này; đồng thời chúc mừng, hoan nghênh các khoa đã nỗ lực thực hiện và đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

GS. TS Nguyễn Công nghiệp yêu cầu các khoa họp tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục cải tiến, nâng cao chương trình đào tạo, trên cơ sở đó, nhà trường sẽ triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục với các chương trình đào tạo còn lại.

Nguyễn Công Giáp

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 2 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.