SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và được cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ được cấp hộ chiếu vaccine.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo số liệu của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội tính đến ngày 30/03, trong số 154 triệu mũi tiêm mà nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 gửi sang đã xác thực đúng thông tin được hơn 112 triệu mũi tiêm, còn lại hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực sai thông tin.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Dự kiến đầu tuần tới Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vắc xin cho 63/63 tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vắc xin rộng rãi ngay sau đó.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ cuộc họp báo thường kỳ của Bộ chiều ngày 20/1 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về 10 quốc gia công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Sau một thời gian “đóng băng” ngành hàng không, hộ chiếu vaccine có thể coi là giải pháp thiết thực để có thể khôi phục lại các đường bay trong thời gian sớm nhất.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Kiến nghị lộ trình điều chỉnh chính sách xuất nhập cảnh và biện pháp y tế đối với người nhập cảnh có "hộ chiếu vắc-xin" của Bộ Ngoại giao đã được Chính phủ đồng ý. Điều này được kỳ vọng là công cụ hiệu quả giúp phục hồi ngành du lịch một cách nhanh chóng.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - “Hộ chiếu vắc xin” thực chất là giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, được điều chỉnh theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Điều lệ kiểm dịch Y tế quốc tế.