SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

HLV Eriksson ví trận Việt Nam - Philippines có sức hút ngang tầm Champions League và World Cup

11:15, 05/12/2018
(SHTT) - Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Sven Goran Eriksson của ĐT Phillipines thể hiện quyết tâm lật ngược thế cờ ở trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày mai.
HLV Eriksson ví trận Việt Nam - Philippines có sức hút ngang tầm Champions League và World Cup
HLV Eriksson đánh giá trận đấu với Việt Nam được truyền thông quan tâm không khác gì Champions League hay World Cup

“Bản thân tôi tương đối tương đối hồi hộp khi bước vào khán phòng có rất nhiều phóng viên như thế này. Chúng tôi đã tới Hà Nội an toàn và có điều kiện ăn ở tập luyện tương đối tốt. 

Tuy nhiên Philippines tới đây không phải để du lịch. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể vào trận đấu ngày mai, dù biết đó là điều không dễ dàng.

Đội bóng của tôi có những vấn đề nhân sự nhưng tôi cam đoan cả 11 người đá chính và dự bị sẽ đều là những cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất”, HLV Eriksson mở đầu phần họp báo.

Chiến lược gia người Thụy Điển cho biết dù chỉ còn 18 cầu thủ trong đội hình, tuy nhiên với ông con số đó là đủ cho một giải đấu như thế này, dẫu cho trong suốt sự nghiệp cầm quân HLV này chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh mất tới 5 trụ cột.

Cùng với đó, ông cũng khẳng định việc có nhiều cầu thủ mang hai dòng máu và không hát được quốc ca không phải là vấn đề với ĐT Phillippines.

“Tôi cũng vừa mới tới đây chưa lâu và không thể hiểu về bản sắc bằng các cầu thủ chơi nhiều năm. Việc các cầu thủ hát quốc tất nhiên sẽ là hình ảnh rất đẹp với truyền thông, nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc họ cống hiến hết mình cho tổ quốc khi ở trên sân thi đấu.”

HLV Eriksson ví trận Việt Nam - Philippines có sức hút ngang tầm Champions League và World Cup
Đa số các cầu thủ của ĐT Philippines sinh ra và lớn lên ở nước ngoài (Ảnh: Linh Miêu)

Trả lời câu hỏi về đấu pháp mà Philippines sẽ áp dụng vào ngày mai, HLV Eriksson dùng khẳng định mình sẽ cho các học trò chơi tấn công nhưng không vì thế mà bỏ lỏng việc phòng ngự.

“Dĩ nhiên chúng tôi sẽ chơi tấn công. Nhưng ở lượt đi, Philippines không hề chơi tấn công nhưng vẫn để thua tới 2 bàn. Vì thế tôi không thể ra sân và nói với cầu thủ rằng hãy tràn lên tấn công đi mà vẫn phải cẩn trọng trong khâu phòng ngự.”

Đồng thời HLV Eriksson cũng chia sẻ bầu không khí mà truyền thông Việt Nam tạo nên không khiến ông cảm thấy trận đấu ngày mai không khác gì một cuộc đối đầu ở Champions League hay World Cup. 

“Nếu nhìn xung quanh phòng họp báo thì sẽ thấy rất nhiều phóng viên. Tôi cảm giác đang ngồi ở phòng họp báo của Champions League hay World Cup vậy. Tôi rất vui vì chứng tỏ đây là trận quan trọng và ngay mai chúng tôi sẽ phải đối mặt với bầu không khí sôi động đến từ 4 vạn khán giả trên khán đài.

Nếu ngày mai Việt Nam thắng thì sẽ không có gì để nói, nhưng nếu chiến thắng thuộc về Philippnes thì tôi sẽ rất vui khi nhận được sự ghi nhận từ 4 vạn khán giả trên sân và những người hâm mộ Việt Nam.”

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối mai (6/12) trên SVĐ Mỹ Đình. Trong khi đó, cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra trên SVĐ Rajamangala, TP Bangkok vào 19h00 tối nay.

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).