SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Gần 300 người Trung Quốc tới xem tư liệu về Hoàng Sa

10:58, 23/02/2013
Triển lãm các tư liệu có liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã thu hút hơn 1.200 du khách nước ngoài, trong đó có gần 300 khách Trung Quốc.

UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) vừa thông báo kết quả tổ chức "Triển lãm các tư liệu có liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa" diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 20/1 đến 20/2. Đây là lần đầu tiên huyện đảo tổ chức triển lãm về chủ quyền biển đảo quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người đến xem.

Triển lãm gồm các tài liệu chính: font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng; bản đồ, atlas cổ do ông Trần Thắng (người Mỹ gốc Việt) sưu tầm, gửi tặng Đà Nẵng ghi nhận cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; kết quả nghiên cứu đề tài khoa học quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (1954-1975)...

Theo ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch huyện Hoàng Sa, ngoài người xem là cựu chiến binh, sinh viên, học sinh… còn có gần 300 người Trung Quốc, hơn 300 người Hàn Quốc, gần 100 người Nhật Bản và gần 500 người đến từ Tây Âu. Ông Ngữ cũng gửi lời cảm ơn đến ông Trần Thắng (Việt kiều tại Mỹ), người đã sưu tầm được hàng trăm bản đồ lịch sử chứng minh chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa dành tặng cho Đà Nẵng, góp phần làm cho triển lãm thêm sống động.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Phó giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết du khách Trung Quốc chủ yếu đến tìm hiểu, còn du khách Hàn Quốc sau khi xem tài liệu, chứng cớ xác thực khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa có ghi lại cảm nhận thể hiện sự đồng tình.


 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 17 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 17 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.