Facebook nhận được sự ủng hộ trong kháng cáo chống độc quyền
Phòng Thương mại cùng với Hiệp hội Công nghiệp Máy tính và Truyền thông và Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp, lập luận rằng thẩm phán tòa án quận đã xét xử đúng khi loại bỏ đơn kiện vì các bang đã mất thời gian quá lâu để nộp hồ sơ.
Được biết, vào tháng 12/2020, các cơ quan chống độc quyền của liên bang và các bang tại Mỹ đã khởi kiện Facebook với cáo buộc mạng xã hội này lạm dụng ưu thế để giữ độc quyền khi thu mua các ứng dụng tin nhắn Instagram và WhatsApp, khiến người tiêu dùng không được hưởng lợi từ cạnh tranh.
Thẩm phán James Boasberg của Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ vào tháng 7/2021 đã bác bỏ vụ kiện của các bang đối với Facebook. Ông cho biết các bang đã trì hoãn trong việc kiện Facebook về các thương vụ mua lại Instagram và WhatsApp lần lượt vào năm 2012 và 2014.
Đầu năm 2022, hàng chục bang do New York đứng đầu yều cầu tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ phục hồi vụ kiện chống độc quyền chống lại Facebook.
Thẩm phán Boasberg đã bác bỏ đơn kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, cho phép cơ quan này gửi lại đơn khiếu nại nhưng các bang của Hoa Kỳ lại không có quyền như vậy.
Mặc dù gây mất nhiều thời gian trong việc nộp đơn kiện, nhóm bao gồm 46 bang, lãnh thổ Guam và Quận Columbia, cho rằng Boasberg đã sai lầm trong phán quyết và yêu cầu tòa phúc thẩm phục hồi phán quyết.
Trái lại, các tổ chức kinh doanh nhận định các bang đã sai khi lập luận Facebook vi phạm luật với hành vi loại trừ Instagram và WhatsApp, và bị các bang coi là "chiến lược thâu tóm". Bản tóm tắt thúc giục tòa án bác bỏ đơn kiện của các nhóm kinh doanh gọi hành vi các bang này "đáng ngờ và nguy hiểm".
Hải Yến
TIN LIÊN QUAN
-
Chân dung 2 nhà khoa học nữ đạt giải Kovalevskaia năm 2021
-
Bà Vũ Đặng Hải Yến ngồi "ghế nóng" thay ông Trịnh Văn Quyết tại FLC
-
Hành vi thao túng thị trường, che giấu thông tin chứng khoán có thể đối diện bao nhiêu năm tù giam?
-
Nhiễm Covid-19 và cúm cùng lúc làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng nặng và tử vong