SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Elon Musk nói gì về phiên bản nâng cấp CyberTruck của Tesla?

15:54, 09/03/2021
(SHTT) - CEO Elon Musk mới đây đã có những chia sẻ đầu tiên về phiên bản nâng cấp của chiếc xe bán tải chống đạn đầu tiên của Tesla - Cybertruck - sau nhiều lần thử nghiệm.

Sau khi phiên bản đầu tiên của chiếc xe bán tải Cybertruck được Telsa giới thiệu đến với công chúng, công ty này hầu như không có bất kỳ động thái nào đề cập tới các kế hoạch tiếp theo dành cho sản phẩm đang được nhiều khách hàng chờ đón. Tuy nhiên, giám đốc Telsa Elon Musk mới đây đã úp mở về việc một phiên bản nâng cấp khác của Cybertruck sẽ sớm được “trình làng”.

Ngày 6/3, Gary Black, cựu Giám đốc điều hành của Aegon Asset Management đã đăng tải trạng thái mới trên Twitter. Ông đã nhắc tới Elon Musk trong dòng trạng thái của mình với lời nhắn: “@elonmusk – Khi nào thì chiếc xe Cybertruck sẽ đến tay tôi? Phiên bản lần này có các tính năng hay tùy chọn độc đáo nào không? Chúng tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi”.

Elon Musk ngay sau đó đã phản hồi dưới dòng trạng thái và cho biết Telsa “có thể” sẽ gửi thông tin về phiên cập nhật mới của Cybertruck tới khách hàng vào quý hai năm 2021. Ông cũng cho biết chiếc xe bán tải điện này sẽ được sản xuất tại công ty Giga có trụ sở được đặt ở Texas.

Theo như mô hình được Telsa tung ra trước đó, Cybertruck hiện tại hầu như không giống với bất kỳ chiếc xe tải truyền thống nào hiện đang có mặt trên thị trường. Cybertruck phiên bản cập nhật được thiết kế với những đường nét sắc cạnh, lấy ý tưởng từ bộ phim viễn tưởng khoa học “Total Recall”. Như thông tin trước đó, vỏ xe của Cybertruck có khả năng chống đạn nhờ được làm từ một loại thép không gỉ bọc ngoài tàu vũ trụ Starship. Thép cán nguội được Tesla sử dụng trong thiết kế Cybertruck để tăng độ bền cho xe là nguyên nhân dẫn đến ngoại hình góc cạnh và tỷ lệ đồ sộ của nó.

ct

Phiên bản đầu tiên của chiếc xe chống đạn Cybertruck 

Cybertruck dự kiến sẽ được cho ra mắt với ba phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên sẽ được bán với giá khoảng 39.900 đôla (khoảng 920 triệu VNĐ).

Gần đây, Elon Musk cũng đã thừa nhận Telsa gặp vấn đề về chất lượng đối với Cybertruck. Ông cho biết, vào năm 2018, cố vấn kỹ thuật Sandy Munro đã thông báo lỗi gặp phải trên chiếc xe phiên bản thứ ba là vấn đề đã từng xuất hiện trên chiếc xe Kia vào những năm 90. Trong một cuộc phỏng vấn khác với Munro vào hồi đầu tháng hai, Musk đã phải thừa nhận rằng: “Tôi nghĩ lời chỉ trích của anh là chính xác”.

ct1

Cybertruck gặp vấn đề về kỹ thuật trong buổi ra mắt lần đầu 

Trước đó, vào tháng 11/2019, Telsa đã tiết lộ phiên bản đầu tiên của chiếc xe bán tải điện Cybertruck. Trong buổi ra mắt, Telsa cho một người đàn ông cầm búa tạ đập vào hai bên xe nhưng không thể gây ra bất kỳ vấn đề nào với chiếc xe. Tuy nhiên, cửa kính “bọc thép” được cho là không thể bị phá vỡ lại rạn nứt khi một nhà thiết kế của Telsa ném quả bóng kim loại vào. Ngay lập tức, Telsa đã cam kết sẽ khắc phục lỗi này của chiếc xe Cybertruck.

Kim Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 45 phút trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.