SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

An Giang: Phát hiện và bắt giữ nhiều lô hàng tân dược nhập lậu

07:23, 09/03/2021
(SHTT) - Ngày 7/3 vừa qua, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang đã phát hiện và bắt giữ 4 thùng chứa tân dược nhập lậu tại 1 bãi đất trống.

Theo đó, khoảng 7giờ sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ Châu Đốc nhận được tin báo từ người dân tại khu đất trống (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) đang có 4 thùng hàng được quấn kín bên ngoài, có dấu hiệu nghi vấn chứa hàng lậu, nên đã đến hiện trường để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong chứa 5.460 vỉ tân dược mang nhãn hiệu: Etocon, Tradolgesic, trị giá trên 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số tân dược trên.

1154_an-giang-thu-giu-hon-5-000-vi-_241615091312

 

Được biết, trước đó ngày 2/3, tại khu đất trống nêu trên, Tổ công tác cũng đã phát hiện, bắt giữ 4.236 hộp thuốc, nhiều nhãn hiệu, không có người nhận là chủ hàng. Ước tính tổng trị giá hàng hóa ban đầu hơn 100 triệu đồng tại khu đất trống, thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Số tân dược này có nguồn gốc từ nước ngoài, được cất giấu trong các thùng carton, không có ai nhận là chủ hàng khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Sau đó vài giờ, tổ công tác tiếp tục phát hiện điểm tập kết hàng hóa nhập lậu tại khu vực cầu kênh đào thuộc ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, thu giữ 528 chai dầu nóng và 714 chai dầu gió có nhãn hiệu nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 40 triệu đồng.

4507_9-2130_2_diemtapket_hng_rat_lon1

Lực lượng chức năng bắt giữ hàng tấn hàng lậu được tập kết trong nhà dân 

Theo Ban Chỉ đạo 389 An Giang, trong thời gian qua tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm hàng như thuốc lá ngoại, bia, nước giải khát, mỹ phẩm... nhưng với quy mô và số lượng nhỏ lẻ.

Trong tháng 2/2021, các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện 178 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, giảm 35,5% so với tháng trước, tăng 48,3% so với cùng kỳ. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ khoảng 4,394 tỷ đồng (tăng 3,5% so với tháng trước, tăng 69% so với cùng kỳ). Lũy kế đến tháng 2/2021, tổng số vụ vi phạm do lực lượng chống buôn lậu An Giang bắt giữ 454 vụ, tổng trị giá hàng hoá bắt giữ khoảng 8,639 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng tuần tra, kiểm soát liên ngành trên tuyến biên giới kiểm tra, bắt giữ 64 vụ, với 13 đối tượng, trị giá hàng hóa 1,3 tỷ đồng.

Ngoài mặt hàng tân dược nổi lên phức tạp, một số mặt hàng lậu trọng điểm như thuốc lá điếu, đường cát vẫn gia vẫn liên tục bị bắt giữ. Chỉ tính riêng trong 2 tháng qua, các lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện bắt giữ 190.562 gói thuốc lá lậu và gần 16 tấn đường cát nhập lậu.

Đáng chú ý, tình trạng chứa trữ hàng lậu trong nhà dân vẫn còn phức tạp. Mới đây, kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tổ công tác chống buôn lậu Công an tỉnh đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hổ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 An Giang, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được các lực lượng chức năng kiểm soát khá tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, do bước vào cao điểm mùa lễ hội, đây là dịp để hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, kém chất lượng có cơ hội thâm nhập mạnh vào thị trường đe dọa đến quyền lợi, sức khỏe người dân và gây bức xúc cho xã hội. Do đó, để chủ động kiểm soát tình hình, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 An Giang cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các lực lượng chống buôn lậu đang tiếp tục triển khai các giải pháp vừa đảm bảo chống dịch Covid-19, vừa kiểm soát chặt tuyến biên giới và nội địa.

Thái An

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.