SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Đình Trọng nhận tin vui cực lớn sau khi dính chấn thương, thầy Park thở phào nhẹ nhõm

13:39, 16/12/2018
(SHTT) - Chấn thương Đình Trọng gặp phải tối qua khi thi đấu với Malaysia không nặng như dự đoán ban đầu.

Hôm qua, xuất hiện thông tin Đình Trọng bị chấn thương vỡ xương cổ chân và có thể sẽ phải nghỉ Asian Cup. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất của BHL ĐTQG, Đình Trọng sẽ được cho sang Hàn Quốc chữa trị trong 2 – 3 ngày nữa. Dự kiến, Đình Trọng cũng sẽ chỉ mất khoảng 7 – 10 ngày để bình phục hoàn toàn.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, Đình Trọng vẫn kịp chở lại, tập luyện cùng tuyển Việt Nam hơn 1 tuần trước khi Asian Cup 2019 diễn ra.

Ngoài Đình Trọng, chấn thương của Văn Toàn cũng đã bình phục hoàn toàn. Như vậy ĐTQG đang có lực lượng tương đối ổn để hướng về Asian Cup 2019, nơi chúng ta sẽ phải cạnh tranh với Iran, Iraq, Yeman ở bảng D từ ngày 5/1.

Với sự tiến bộ trong thời gian qua, lại thêm liều doping tinh thần là chức vô địch AFF Cup 2018, tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đủ khả năng gây thêm bất ngờ ở sân chơi châu lục. Vấn đề lúc này là ngoài duy trì tốt, thậm chí tiến bộ thêm về chuyên môn, DDTVN cần tránh xao lãng trong những lời chúc tụng, mừng công, tài trợ, cũng như duy trì khao khát chinh phục.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).