SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Đà Nẵng tổng kết hành trình ‘sinh viên 5 tốt’: Sáng tạo sẵn sàng hội nhập

12:51, 09/06/2023
Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổng kết hành trình ý nghĩa của phong trào “sinh viên 5 tốt” giai đoạn 2018 – 2023. Qua đối thoại giữa Chủ tịch Hội với “sinh viên 5 tốt” sự quan tâm chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo và nghiên cứu khoa học thể hiện sinh viên Đà Nẵng sẵn sàng hội nhập tốt.

Hội nghị không chỉ là nơi nhìn lại hành trình triển khai, kết quả phong trào "sinh viên 5 tốt" trong 5 năm qua mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của sinh viên, hội viên. Đồng thời, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của hội viên và sinh viên.

Hành trình tự hào hơn cả danh hiệu

Nhận bằng khen "sinh viên 5 tốt", Trần Thị Phương, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Y Dược – Đại học Duy Tân hòa đồng chung vui cùng các sinh viên tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng. Phương đón nhận sự đánh giá “Học tập tốt, đạo đức tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt và thể lực tốt” từ Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP Đà Nẵng.

6bafe807f074212a7865

 Trao Bằng khen tại Hội nghị Tổng kết phong trào "sinh viên 5 tốt" TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2023.

“Đây cũng là dịp để em được gặp gỡ, giao lưu với các anh chị “sinh viên 5 tốt”, những thanh niên tiêu biểu của Đà Nẵng”, Phương xúc động cho biết. 

“Tôi ấn tượng phần đối thoại về chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các bạn trường Đại học Ngoại Ngữ. Tôi cảm thấy cần tiếp thu, thực hiện cho đoàn hội sinh viên của Đại học Duy Tân nói riêng, Thành Đoàn Đà Nẵng nói chung để phát triển mạnh phong trào này tại trường”, Phương nhấn mạnh.

Đối với những sinh viên như Phương, sự ghi nhận bằng danh hiệu là “quả ngọt” hơn cả mong đợi bởi trong những ngày tháng sinh viên, phong trào “sinh viên 5 tốt” cho Phương nhiều động lực mỗi ngày ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Theo ông Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng, giai đoạn 2018 – 2023 phong trào “sinh viên 5 tốt” thành phố có nhiều chuyển động dù gặp những khó khăn khi trải qua 3 năm đại dịch Covid – 19.

Nhiều hình thức triển khai tuyên truyền của phong trào sáng tạo và hiệu quả như: các diễn đàn hỗ trợ, phát huy trên nền tảng số Zoom Meeting, Talkshow “Diễn đàn Sinh viên 5 tốt – Hành trình kết nối hỗ trợ lan tỏa”.

Bên cạnh đó, những chương trình về sinh viên thân thiện, sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học ghi nhận nhiều ý tưởng, dự án ý nghĩa. Có thể kể đến một số sự kiện như: Chương trình Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020; Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021; Trao tặng dự án Trang sách – Nâng cánh tương lai” với tủ sách thân thiện”…

913c7d1b6068b136e879

 Theo “sinh viên 5 tốt” Trần Thị Phương, chủ đề đối thoại gồm nhiều vấn đề bổ ích trong triển khai công tác Đoàn mà Phương có thể học tập, ứng dụng cho công tác Đoàn trường Y Dược - Đại học Duy Tân.

Hàng trăm học sinh khối Trung học Phổ thông tham quan trường Đại học Duy Tân - Đại học Đà Nẵng trên chuyến xe hành trình “đổi mới tư duy”. Học sinh sớm tiếp cận mô hình Không gian khoa học, công nghệ. Qua đó, hành trình mở ra cho học sinh những cảm hứng tìm hiểu, yêu thích khoa học công nghệ, kỹ thuật mới và khơi dậy tiềm năng sáng tạo.

Chỉ tính riêng cuộc vận động Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo thu hút 20.126 ý tưởng đăng tải, chia sẻ tại website ytuongsangtao.net. Đây là một con số không hề nhỏ được chiêu tài, gieo mầm trong các trường.

Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng cho hay: “Hội tạo ra các diễn đàn, hội thảo, các cuộc thi tổ chức đa dạng với nội dung trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm. Từ tân sinh viên, sinh viên, hội viên, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm học tập tham gia nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú”.

Đáng chú ý, trong 5 tốt theo tiêu chí của phong trào sinh viên làm tốt công tác sáng tạo, nghiên cứu khoa học tăng đáng kể cả về chất và lượng.

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học TP Đà Nẵng do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành Đoàn – Hội Sinh viên TP tổ chức qua 3 lần thì số lượng dự thi tăng dần qua từng năm.

Nếu năm 2017, cuộc thi chỉ ghi nhận 42 đề tài thì đến năm 2019 số đề tài ghi nhận lên tới 113 đề tài/785 đề tài lọt vào vòng chung kết cấp trường. Các đề tài có tiềm năng thương mại hóa cao như: máy in gốm 3D, chế tạo phương tiện thu gom rác thủy bộ của Đại học Bách Khoa; Gậy cảnh báo té ngã cho người già của Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng… vv

“Nhiều đề tài chất lượng, đóng góp vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, ông Lê Công Hùng nhấn mạnh.

"Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương có chuẩn vượt tầm sinh viên hệ Cao đẳng

Bên cạnh nhiều thành tựu nổi bật của phong trào, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế là khó khăn, thách thức nhất định cần rút kinh nghiệm, tìm giải pháp tháo gỡ.

Một trong những khó khăn đầu tiên được nêu ra chính là các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương vượt tầm so với trình độ sinh viên hệ Cao đẳng tại Trường. Điều này thể hiện rõ nhất là trong điều kiện chất lượng, số lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường có nhiều hạn chế trong những năm gần đây.

“Do chất lượng đầu vào của sinh viên Nhà trường không cao trong giai đoạn tuyển sinh khó khăn của các trường Cao đẳng những năm gần đây nên sinh viên khó đạt được một số tiêu chuẩn của danh hiệu "sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương”, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng nói về nguyên nhân chủ quan.

“Mặc dù luôn có sinh viên đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố hàng năm tuy vậy trong giai đoạn 2018 – 2023 không có sinh viên nào đủ tiêu chuẩn để giới thiệu danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương”, ông Lê Công Hùng chia sẻ.

9189315d292ef870a13f

 Hội nghị Tổng kết phong trào "sinh viên 5 tốt" TP Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2023 và diễn đàn đối thoại giữa Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng và Sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp/

Cùng với đó, lãnh đạo Hội Sinh viên TP Đà Nẵng nhìn nhận phong trào tại một số đơn vị còn thiên về nhóm sinh viên tích cực, có học lực khá, giỏi… trong khi tiềm năng trong sinh viên vẫn còn lớn chưa khai thác hết.

Dẫu vậy, “sinh viên 5 tốt” đang là nơi thổi vào sinh viên tinh thần phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành những người sẽ đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

“Hành trình hơn cả danh hiệu”, Trần Thị Phương bày tỏ hạnh phúc khi cầm trong tay bằng khen của Hội Sinh viên TP Đà Nẵng mỉm cười xem đây là kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.

c2ea4c967fe5aebbf7f4

 Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng đối thoại với "sinh viên 5 tốt" các cấp.

Tổng kết giai đoạn 2018 - 2023, về cá nhân, trên địa bàn Đà Nẵng có 4858 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp trường, 720 sinh viên đạt danh hiệu cấp thành phố, 33 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung ương.

Về tập thể, Đà Nẵng có 154 tập thể đạt danh hiệu tập thể cấp trường, 23 tập thể đạt danh hiệu tập thể cấp thành phố, 21 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh cấp Trung ương

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng 18 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào đến với hội viên, sinh viên các cấp trong giai đoạn qua.

Bảo Hòa

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các trường học trên toàn quốc kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5, thí sinh đang học lớp 12 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Dự kiến năm nay có trên 1 triệu thí sinh sẽ đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tin tức 6 giờ trước
Văn phòng tư vấn về sở hữu trí tuệ miễn phí sẽ được đặt tại 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, với kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho nhiều doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên,…
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hội Hóa học Việt Nam, cả 10 học sinh Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58, năm 2024 đều đạt giải với 1 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn.
Tin tức 1 ngày trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.