Clip bé trai kêu "oắc oắc" sau khi bị chó cắn, bác sĩ nói gì?
Người chia sẻ clip cho biết: "Đây là hình ảnh em bé phát bệnh dại vì bị chó cắn không dám nói với bố. Nhìn vừa sợ vừa thương".
Người này còn cảnh báo, nên cho trẻ tránh xa các loài vật hung dữ, nhất là chó. Nên thường xuyên nói chuyện, trao đổi với trẻ. Tránh việc bé phạm lỗi sợ không dám nói dẫn đến hậu quả như trên.
Tuy nhiên, sau khi xem video này, chia sẻ với Zing.vn, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) khẳng định: "Triệu chứng của cháu bé này không phải do phát bệnh dại, còn bị chó dại cắn hay không tôi không biết".
Theo bác sĩ Cấp, người bị chó dại cắn, nếu không tiêm phòng có thể bị phát bệnh dại. Từ khi bị chó cắn đến khi phát bệnh dại trung bình 3-6 tháng, rất ít trường hợp phát bệnh sớm hơn hoặc cá biệt có những ca sau vài năm mới phát bệnh.
"Lưu ý là các bệnh nhân dại sẽ tỉnh táo hoàn toàn cho đến lúc chết chứ không bị điên dại. Và không có trường hợp bị phát bệnh dại nào có biểu hiện kêu như tiếng chó sủa", bác sĩ Cấp khẳng định.
Tuy nhiên, bác sĩ Cấp cho biết có một số người bị có cắn, lo sợ, ám ảnh và cho rằng mình bị dại sẽ có biểu hiện này.
"Những trường hợp đó được gọi là biểu hiện giả dại chứ thực tế bệnh nhân không gặp vấn đề gì. Một số bệnh lý không phải dại khác như bệnh nhân viêm thanh quản cũng có thể ho, nói ông ổng giống tiếng chó sủa", bác sĩ cho biết thêm.
"Khi bị chó dại cắn, không phải 100% số người bị cắn phát bệnh dại mà có người bị, có người không. Nguy cơ bệnh nhiễm bệnh dại tùy thuộc lượng virus trong nước bọt của con vật nhiều hay ít, vết thương sâu hay không làm rách da. Tuy nhiên, không thể dự đoán được người nào có thể bị phát dại hay không, và khi đã phát bệnh dại nhìn chung sẽ tử vong", bác sĩ Cấp khuyến cáo.
Được biết, bệnh dại là bệnh nhiễm vi rút cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương từ động vật lây sang người bởi chất tiết, thông thường là nước bọt bị nhiễm vi rút dại.
Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại, đôi khi có thể bị nhiễm qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung hoặc ghép tổ chức mới bị nhiễm vi rút dại.
Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người đều dẫn đến mất mạng.
- Những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2018
- Tuyên Quang: Bắt giữ hung thủ gây ra án mạng ở quán ốc
- Vụ "bốc hơi" 245 tỷ đồng: Ngân hàng muốn tạm ứng 'khoản nhỏ', nữ đại gia nói gì?
Linh San (t/h)