SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Cao Bằng: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội đầu năm

12:47, 21/02/2024
(SHTT) - Đội QLTT số 1, Cục QLTT Cao Bằng phân công công chức trực, kịp thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tại các lễ hội đầu năm.

Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng có địa hình phong phú, đa dạng tạo nên nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, là nơi quần cư sinh sống của hơn 95% đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, Lô Lô, Sán Chỉ, Hoa... Mỗi dân tộc có văn hóa đặc sắc, lịch sử phát triển riêng tạo nên sự đa dạng về bản sắc dân tộc. Trong đó, kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc đa dạng và phong phú, thể hiện qua những lễ hội.

1

Đông đảo người dân và du khách tham gia trẩy hội Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 

Mùa xuân diễn ra nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có trên 100 lễ hội lớn nhỏ khác nhau, trong đó có trên 10 lễ hội có quy mô lớn... Các lễ hội thể hiện tính nhân văn, triết lý về thế giới quan, nhân sinh quan sâu sắc, hướng thiện, cầu quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no ấm, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Lễ hội còn là sự tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công lao với dân tộc chống ngoại xâm giữ gìn đất nước... Tùy theo lịch sử, văn hóa mỗi vùng miền, địa phương tổ chức lễ hội theo nghi thức, tập quán riêng.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các lễ hội xuân Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc phân công công chức trực 24/24 kịp thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh các kiến thức, quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và nhân dân tham gia lễ hội.

2

Đội QLTT số 1 kiểm tra an toàn thực phẩm tại lễ hội Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng 

Ông Tô Vũ Đức, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, cho biết địa bàn Đội Quản lý thị trường số 1 phụ trách từ ngày 05 tháng Giêng đến nay diễn ra 10 lễ hội lớn nhỏ. Đội thường xuyên cử công chức phối hợp với các ngành chức năng như công an, văn phòng UBND các huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Kết quả Đội Quản lý thị trường số 1, tổ chức tổ chức tuyên truyền, ký cam kết trên 100 lượt cơ sở kinh doanh.

PV

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 8 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.