SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại năm 2023 tại Quảng Ninh

14:16, 05/05/2023
(SHTT) - Sáng 5/5, tại TP Hạ Long, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại năm 2023.

Tham dự hội nghị có gần 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ được phân công kiêm nhiệm, phụ trách công tác thông tin đối ngoại, công tác nhân quyền, công tác dân tộc đến từ các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; phóng viên các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại các đồn biên phòng, cửa khẩu, cảng biển; cán bộ UBND cấp xã có chung đường biên giới với Trung Quốc.

1

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc tuyên truyền, quảng bá và nâng cao hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè, cộng đồng trong nước và quốc tế, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin đối ngoại.

Các hoạt động thông tin đối ngoại đã cơ bản phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách phát triển KT-XH và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước, quốc tế về Quảng Ninh. Hình ảnh tỉnh Quảng Ninh đổi mới, năng động và phát triển, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư, của khách du lịch đã được nhân dân trong nước và quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài biết tới thông qua nhiều kênh và bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau.

2

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT, báo cáo chuyên đề “Hướng dẫn cách làm mới, truyền thông quảng bá dựa trên khung truyền thông thống nhất, phổ cập, để nhận diện hình ảnh tích cực về tỉnh, về đất nước, mang lại giá trị cho các địa phương, nâng cao lợi thế cạnh tranh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 

Từ vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tại hội nghị, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Bộ Công an, Bộ TT&TT truyền đạt các chuyên đề: Triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người, nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028; hướng dẫn kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; hướng dẫn cách làm mới, truyền thông quảng bá dựa trên khung truyền thông thống nhất, phổ cập, để nhận diện hình ảnh tích cực về tỉnh, về đất nước, mang lại giá trị cho các địa phương, nâng cao lợi thế cạnh tranh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại, xây dựng hình ảnh địa phương đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là tại các địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc.

Thông qua buổi tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ triển khai công tác thông tin đối ngoại, công tác nhân quyền, công tác dân tộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Hoàng Nga

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 13 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.