SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K73 khóa học 2022-2023

07:25, 02/07/2023
(SHTT) - Chiều ngày 1/7/2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 164 học viên thuộc 3 lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K73.C03; K73.C04, K73.C05 hệ không tập trung, khóa học 2022-2023.

Tới dự Lễ bế giảng có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng các thầy cô giáo và toàn thể các học viên.

636e048b-78da-4655-883d-36f0ea963e1b20230701175559

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K73.C03; K73.C04, K73.C05 hệ không tập trung, khóa học 2022-2023 được khai giảng ngày 9/12/2022 với 167 học viên là các cán bộ đảng viên chủ chốt đến từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau hơn 6 tháng học tập, 164 học viên thuộc chương trình đã hoàn thành các bài thi và bảo vệ luận án tốt nghiệp với 9,75% học viên đạt loại giỏi và 90,25% loại khá.

Tại buổi Lễ bế giảng, Ban Giám đốc Học viện đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp và tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

tmk-5013-enhanced-nr-copy20230701185648

 

Chúc mừng những thành tích của Lớp Hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K73.C03; K73.C04, K73.C05, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc đánh giá, các học viên đã vừa học tập tốt, vừa hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và nước giao phó. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận. Học viên của khóa học đã trải qua hơn 6 tháng học tập với 19 môn học chuyên đề, được tiếp thu một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; được trang bị những tri thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; được tu dưỡng và rèn luyện tư tưởng, đạo đức, năng lực quản lý trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các học viên đã được chăm lo xây dựng tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại và phẩm chất chính trị, lối sống, tác phong… và với sự bổ sung và mở mang tri thức đó giúp các học viên có thêm niềm tin khoa học vào các nền tảng tư tưởng, con đường cách mạng của dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong quá trình học tập, lớp K73.C03 đã tổ chức chuyến đi thực tế, tặng quà cho các em học sinh và trường Mầm non và Tiểu học xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai những phần quà ý nghĩa gồm 5 bộ máy tính, 90 thùng sữa; lớp C04 tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân bệnh viện Nhi Trung ương thông qua bếp Cơm Tự Tâm, hỗ trợ học viên trong lớp bị tai biến… với số tiền 55 triệu đồng. Các hoạt động thiện nguyện của các đồng chí học viên là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

05dd4791-6be2-48c1-91c8-8c83ad2af78e20230701175747

Các học viên chụp ảnh lưu niệm sau lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp. 

Trong ngày lễ trang trọng nhận bằng tốt nghiệp, thay mặt các học viên, học viên Giàng Thị Dung - lớp K73.C03 với tấm lòng tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn đã có lời phát biểu chân thành cảm ơn, tri ân sâu sắc đối với lãnh đạo Học viện, cũng như toàn thể các thầy cô giáo về sự quan tâm tận tình giảng dạy, khích lệ động viên, hướng dẫn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để khóa học thành công và hứa sẽ cùng các học viên đem hết tâm lực và trí lực, văn hóa và tri thức được đúc kết sau quá trình học tập từ các thầy cô giáo của Học viện để vận dụng linh hoạt và sáng tạo vào thực tiễn, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị của mình tốt hơn, chuẩn mực hơn, mang lại hiệu quả cao hơn nữa.

PV

Tin khác

Tin tức 15 giờ trước
Tạp chí Tiếp thị & Gia đình vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tánh (bút danh Pha Lê) làm Trưởng VPĐD miền Nam.
Tin tức 15 giờ trước
Lần đầu tiên, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế phối hợp Đại học Phú Xuân, Tập đoàn Giáo dục EQuest và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức buổi Lễ chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 4/5/2024, Thành ủy - Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TVXP), dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tin tức 1 ngày trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 1 ngày trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.