Tài liệu lưu trữ cần phải được đưa vào đời sống xã hội và vì sự phát triển của dân tộc
Tọa đàm còn có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, giảng viên các trường Đại học, Viện nghiên cứu; đại diện các Bảo tàng, Di tích, cơ quan văn hóa; đại diện Sở Nội vụ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử của gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: "Giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị... của tài liệu lưu trữ cần phải được đưa vào đời sống xã hội và vì sự phát triển của dân tộc, cần được biến thành những viên kim cương trong dòng chảy lịch sử. Đó chính là sứ mệnh cao cả nhất và quan trọng nhất của những người làm lưu trữ".
Tiếp đó, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cho biết, chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021. Mục tiêu của Chương trình là xác định các nội dung tài liệu đưa ra công bố; biên dịch, xử lý tài liệu tư liệu để phục vụ công bố; nâng cao nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng của xã hội, phục vụ các cơ quan, tổ chức và công chúng.
Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm công bố, phát huy giá trị tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia; kinh nghiệm lựa chọn chủ đề và hình thức công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ gắn với các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước; kinh nghiệm sản xuất phim và truyền thông số đối với tài liệu lưu trữ.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu khách mời đã tham quan khu trưng bày Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
TIN LIÊN QUAN
-
Tọa đàm khoa học 'Đột phá từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chế biến, chế tạo'
-
Tọa đàm Sở hữu trí tuệ 2019: Trao đổi cởi mở để tìm ra phương hướng cho các vấn đề về SHTT Việt Nam
-
Tọa đàm Thương hiệu khởi nghiệp: Những kiến thức hữu ích dành cho các startup trẻ
-
Nâng cao hiểu biết về Sở hữu trí tuệ cùng Tọa đàm "Bản quyền: Sự im lặng nhức nhối"