SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

An Giang: Bắt giữ và khởi tố nữ nhân lưu hành hàng chục ngàn đô-la tiền giả

15:58, 26/09/2018
(SHTT) - Sau thời gian dài tích cực điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ và đưa ra quyết định khởi tố đối với bà Dương Thị Thu về hành vi "Lưu hành tiền giả".

Đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào ngày 24/9 về hành vi "lưu hành tiền giả" là bà Dương Thị Thu, (SN 1976, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng thu giữ một số giấy tờ liên quan.

dsc00001-1537931424440341390819

Dương Thị Thu, (SN 1976, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố vào ngày 24/9.

Theo thông tin cơ quan chức năng địa phương chia sẻ với tờ Dân trí, Dương Thị Thu sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Rô nhiều năm. Theo chỉ đạo của Rô, Thu đã cùng Rô mua một sấp khoảng 10.000 USD giả của một đối tượng tên Hen (người Campuchia) về bán lại cho Đỗ Văn Phúc và Hà Hải Dương.

Đỗ Văn Phúc và Hà Hải Dương sau đó đã đem số tiền này đi tiêu thụ chót lọt và chuyển cho bà Thu 52 triệu đồng sau vụ làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Trước đó, Nguyễn Văn Rô cùng 5 đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giam về hành vi "Lưu hành tiền giả" và thu hồi trên 16.000 đô-la giả.

Như vậy, tổng số tiền giả mà nhóm đối tượng này đã tẩu tán ra thị trường đã lên tới 26.000 đô-la.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mai An (t/h)

Tin khác

Pháp luật 4 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.