SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tài sản trí tuệ 3 tháng trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Hypebeast, Tiktok được cho là đang chuẩn bị hợp tác cùng đế chế thời trang xa xỉ LVMH để chống lại hàng giả trên nền tảng thương mại điện tử Tiktok Shop.
Tài sản trí tuệ 4 tháng trước
(SHTT) - Theo các chuyên gia, tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên các sàn thương mại điện tử hiện nay đang khiến cho người tiêu dùng ngày càng trở nên dè dặt hơn với các quyết định mua sắm trên chợ mạng. Về lâu dài, điều này sẽ khiến sự phát triển của kinh tế số bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tài sản trí tuệ 4 tháng trước
(SHTT) - Thực tế hiện nay, một trong những lý do để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc tồn tại là do một bộ phận người tiêu dùng dễ "bằng lòng" và thỏa hiệp với hàng giả. Vì vậy cuộc chiến chống hàng giả cần bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.
Tài sản trí tuệ 4 tháng trước
(SHTT) - Theo Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh, hiện nay, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, thường được các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử để phân phối, gây khó khăn cho cong tác kiểm soát, xử lý của lực lượng chức năng.
Tài sản trí tuệ 5 tháng trước
(SHTT) - Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử trong nền kinh tế số dẫn đến sự ra đời của nhiều mô hình, phương thức kinh doanh mới. Điều đó cũng chính là điều kiện thuận lợi cho vấn nạn hàng giả, hàng nhái phát triển nhanh chóng. Vì vậy cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) - Bộ Công Thương và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc phối hợp trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tin tức 6 tháng trước
(SHTT) - Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2023, tập trung kiểm tra trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực do ngành Công Thương quản lý như bánh kẹo, rượu, bia, xăng dầu…
Tin tức 9 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội đã cùng các cơ quan hữu quan triển khai tổ chức chương trình: Chung tay chống hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại, bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Theo Phó Tổng Cục trưởng Quản lý thị trường Hoàng Ánh Dương, thời gian qua, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả và gian lận thương mại, tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 16/4, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Hà Nội phối hợp với các cơ quan tổ chức chương trình “Thương hiệu mạnh Quốc Gia năm 2023” nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu mạnh, uy tín, dẫn đầu Việt Nam, và nhận được sự tín nhiệm của nhà phân phối, người tiêu dùng trong cả nước.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Amazon đã công bố báo cáo năm với thông điệp 'Tuyên chiến với hàng giả'. Theo đó, sau 1 năm tích cực, nền tảng bán lẻ trực tuyến đã thành công xác định 6 triệu mặt hàng giả và 1.300 tội phạm.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 319/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử (TMĐT) đến năm 2025. Đề án nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Nông triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp cuối năm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Tổ chức doanh nghiệp COOPERATIVE VERNIGING SNB-REACT U.A khu vực châu Á Thái Bình Dương để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.