SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 tuần trước
Tổng Cục Quản lý thị trường vừa phát hiện Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Hương Dinh bày bán các sản phẩm vàng trang sức có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Cartier, LV, Bulgari,… dưới dạng khuyên tai, vòng tay, nhẫn, dây chuyền.
Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang mới đây đã phát hiện 3.690 đơn vị thuốc bảo vệ thực vật, trị giá trên 95 triệu đồng có dấu hiệu vi phạm nhãn hàng hóa, không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc trên nhãn và chưa xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang vừa tạm giữ 1.299 bao phân bón tương đương với 65 tấn vi phạm nhãn của Công ty TNHH MTV TM XNK Chính Ph., lô hàng có giá trị gần 232 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang vừa tạm giữ gần 40.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc, có giá trị trên 300 triệu đồng.
Giải trí 5 tháng trước
Mùa nước nổi, từ tháng 9 đến tháng 11 tại An Giang đã khắc sâu trong lòng người và trở thành một khoảnh khắc thiên nhiên “độc nhất vô nhị” tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây). Trong danh sách những điểm đến hấp dẫn, Rừng tràm Trà Sư là sự lựa chọn tuyệt vời, được du khách hết lời khen ngợi.
Tài sản trí tuệ 5 tháng trước
(SHTT) - Thời gian qua, nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Lạng Sơn, An Giang... luôn tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tình trạng buôn lậu hàng hóa qua đường biên giới. Càng vào dịp cuối năm, buôn lậu càng trở nên phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Giải trí 6 tháng trước
Làng nổi cá bè Châu Đốc là nơi nuôi trồng cá nước ngọt nổi tiếng của An Giang, nhưng nay được khoác lên mình “chiếc áo” đa sắc màu, kỳ vọng trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hay còn được biết đến với cái tên thân thương: miền Tây.
Giải trí 6 tháng trước
Mùa nước nổi khoảng tháng 9, 10 là thời điểm du lịch đẹp nhất ở An Giang, khi con nước tràn về, mang theo sự trù phú và màu mỡ cho vùng đất này. Các trải nghiệm về văn hóa, tôn giáo hay ghé thăm khu rừng tràm xanh thẳm sẽ tạo nên một bức tranh đặc sắc khiến du khách đắm say.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện 2 xe ô tô chở nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ. Giá trị hàng hóa khoảng 678 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Quản lý thị trưởng tỉnh An Giang đã tạm giữ số lượng lớn phân bón được sản xuất, đóng gọi tại Công ty phân bón Hà Tây. Toàn bộ sản phẩm có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.
Thương hiệu 1 năm trước
Ngày 26/10, tỉnh An Giang có buổi làm việc, nghe Tập đoàn NovaGroup cùng các đối tác báo cáo “Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương".
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang mới đây đã phát hiện một cơ sở đang tàng trữ 12.000 sản phẩm bánh pía và hàng trăm sản phẩm kẹo sữa Milkita không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ hàng trăm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã phát hiện cơ sở chứa hàng chục ngàn lít dầu nhớt nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng như Castrol, Shell, Motul, Honda, Yamaha, Kubota...
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, tạm giữ 30.000 viên thuốc tân dược xuất xứ nước ngoài, nghi vấn thuốc nhập lậu trên địa bàn TP Châu Đốc.