SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

5 mặt nạ hoàn hảo cực dễ làm cho các mẹ

14:45, 14/07/2018
(SHTT) - Người phụ nữ hiện đại là người phụ nữ biết làm đẹp cho bản thân mình. Với 5 mẹo nhỏ sau, việc làm đẹp giờ đây không còn quá khó khăn mà bạn vẫn có vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ.
  1. Loại bỏ mụn đầu đen

Để loại bỏ mụn đầu đen, bạn có thể tự tay tạo ra một loại mặt nạ thân thiện với làn da. Kết hợp mật ong và bột quế, trộn đều đến khi hỗn hợp sánh mịn, sau đó dùng tăm bông bôi nhẹ nhàng lên mụn đầu đen, đặt một miếng bông sạch lên nó. Sau 5 phút, bạn hãy lấy miếng bông ra, rửa mặt và sẽ nhận thấy mụn đầu đen đã hoàn toàn biến mất.

  1. Đắp mặt nạ

Bạn có thể sử dụng mặt nạ có sẵn để sử dụng cho làn da của bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc bạn có thể tự làm mặt nạ từ những nguyên liệu có sẵn trong ngôi nhà của bạn.

Đối với da xỉn màu: trộn nước táo với mật ong, thoa một lớp mỏng lên mặt và để yên trong 5 phút, sau đó rửa mặt sạch sẽ.

Đối với bọng mắt hoặc mắt bị sưng: bạn có thể sử dụng một củ khoai tây để giúp đôi mắt của bạn trông đẹp hơn. Nạo một củ khoai tây, bôi lên vùng dưới mắt và để yên trong 15 phút, sau đó rửa với nước sạch.

Đối với các làn da khác nhau sẽ có các mặt nạ phù hợp. Với làn da khô, hãy kết hợp sữa đông và kem chua (có bán ở các tiệm làm bánh). Với làn da nhờn, bạn có thể trộn lòng trắng trứng cùng với dầu ô liu và vài giọt nước cốt chanh. Với da bị kích thích, có thể sử dụng bằng mặt nạ bơ sữa. Hãy thoa đều mặt nạ lên da và để yên trong vòng 15 phút, sau đó hãy rửa mặt với nước sạch.

  1. Cung cấp ẩm cho làn da

Để làm cho khuôn mặt của bạn trông tươi mới sau khi ngủ dậy, bạn nên dùng dưỡng ẩm vào ban đêm. Đối với dưỡng ẩm bạn cũng cần phải nghiên cứu kỹ các sản phẩm để phù hợp với da của mình:

  • Với da khô, kem có chứa sáp ong là một lựa chọn hoàn hảo, tuy nhiên kem không nên chứa nước.
  • Với da dầu, bạn nên sử dụng sữa dưỡng, có chứa silicone tự nhiên (dimethicone).
  • Với làn da bình thường và hỗn hợp, bạn nên sử dụng các loại kem có dầu khoáng và dimethicone.

  1. Loại bỏ quầng thâm dưới mắt

Để loại bỏ quầng thâm dưới mắt, bạn có thể sử dụng túi trà ướt và đắp vào vùng dưới mắt của bạn. Sau 15-30 phút, bạn có thể lấy túi trà ra và rửa mặt với nước sạch. Nếu trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể che quầng thâm bằng kem che khuyết điểm. Hãy vẽ một hình tam giác ngược dưới bọng mắt và tán đều, bạn sẽ che được quầng thâm dưới mắt của mình.

  1. Dưỡng môi

Để có một đôi môi hoàn hảo, bạn nên dưỡng môi với cùng với các sản phẩm tự nhiên như đường, quế và dầu ô liu. Sử dụng bàn chải đánh răng nhẹ nhàng chà môi bạn, sau đó sử dụng hỗn hợp của quế, đường và dầu ô liu thoa lên môi bạn, giữ như thế trong vòng 15 phút sau đó rửa lại với nước sạch, bạn sẽ cảm thấy đôi môi của mình trông đẹp hơn rất nhiều.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 26/4/2024, AES Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) phối hợp với trường Đại học Phan Thiết tổ chức lễ trao học bổng cho 5 bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng, khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn khoa học và kinh tế toàn cầu năm 2024” do Hội đồng Thương mại và Công nghệ Toàn cầu của Ấn Độ (GTTCI India) tổ chức tại Dubai, GS.TS Nguyễn Văn Đệ của Việt Nam đã được Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) trao bằng Viện sĩ danh dự.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).