SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Nhà chức trách Ấn Độ mới đây xác nhận đã có hàng nghìn người dân tại đất nước này là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến hoạt động tiêm vắc xin giả. Đặc biệt, vụ việc còn có sự liên đới tới nhiều nhân viên y tế trong các bệnh viện.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Trong cuộc họp khẩn ngày 26/3, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo về việc vắc xin Covid-19 giả đang được bán tràn lan trên các trang web đen và yêu cầu người tiêu dùng phải cảnh giác trước các trò lừa đảo vô nhân tính trên.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, 3 công dân Trung Quốc cùng một người có quốc tịch Zambia vận chuyển số lượng lớn vắc xin và khẩu trang 3M giả đã bị cảnh sát Nam Phi bắt giữ để tiến hành điều tra.