SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

U16 và U19 Việt Nam giành được ưu thế lớn tại chiến dịch Vòng loại châu Á 2020

16:14, 25/04/2019
(SHTT) - Sau thành công trong thời gian qua, bóng đá trẻ Việt nam tiếp tục hướng tới mục tiêu duy trì thành tích ấn tượng ở đấu trường châu lục của các thế hệ kế cận.

Theo đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức trao quyền cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) đăng cai tổ chức bảng đấu có sự tham dự của đại diện Việt Nam tại Vòng loại U16 và U19 châu Á 2020.

Trong những năm gần đây, các đội tuyển trẻ của Việt Nam thường xuyên góp mặt tại Vòng chung kết các giải đấu cấp châu Á. Điều này đã thể hiện bước phát triển ổn định của bóng đá Việt Nam thông qua định hướng đúng đắn của VFF cũng như ghi nhận kết quả của sự quan tâm đầu tư cho bóng đá trẻ tại các CLB, các Trung tâm bóng đá trong cả nước.

Bên cạnh năng lực đã được khẳng định của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, việc được trao quyền đăng cai tổ chức bảng đấu tại vòng loại cũng sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi hơn để cả hai đội tuyển U16 và U19 Việt Nam cạnh tranh suất vé tham dự Vòng chung kết châu lục, đồng thời hướng tới mục tiêu tham dự VCK FIFA U17 và U20 World Cup 2021.

U16 và U19 Việt Nam giành được ưu thế lớn tại chiến dịch Vòng loại châu Á 2020

Vòng loại U16 châu Á 2020 dự kiến sẽ có sự tham gia của 47 đội tuyển, trong đó có 25 đội tuyển thuộc khu vực Tây Á và 22 đội tuyển thuộc khu vực Đông Á. Nhóm 25 đội khu vực Tây Á sẽ được vào 6 bảng (5 bảng có 4 đội và 1 bảng có 5 đội). 6 LĐBĐ quốc gia đăng cai tổ chức các bảng Tây Á đã được xác định gồm: Iran, Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Saudi Arabia và Uzbekistan.

ĐT U16 Việt Nam thuộc nhóm 22 đội khu vực Đông Á. Các đội sẽ được chia vào 5 bảng (3 bảng có 4 đội và 2 bảng có 5 đội). 5 LĐBĐ quốc gia đăng cai tổ chức các bảng Đông Á gồm: Việt Nam, Indonesia, Lào, Myanmar và Singapore.

U16 và U19 Việt Nam giành được ưu thế lớn tại chiến dịch Vòng loại châu Á 2020

Trong khi đó, vòng loại U19 châu Á 2020 có sự tham dự của 46 đội (25 đội Tây Á và 21 đội Đông Á). Nhóm 25 đội Tây Á sẽ được chia vào 6 bảng (5 bảng có 4 đội và 1 bảng có 5 đội). Các đội chủ nhà vòng loại khu vực này gồm có: Bahrain, Iraq, Iran, Qatar, Saudi Arabia và Tajikistan.

ĐT U19 Việt Nam thuộc nhóm 21 đội khu vực Đông Á và sẽ là chủ nhà là của 1 trong 5 bảng đấu của vòng loại (4 bảng có 4 đội và 1 bảng có 5 đội). 3 trong 4 đội chủ nhà còn lại cũng đã được xác định gồm: Campuchia, Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar.

Kế hoạch tổ chức bốc thăm chia bảng cho vòng loại U16 và U19 châu Á 2020 sẽ được AFC thông báo trong thời gian tới.

Kiều Phong

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.