Từ vụ Nhật Cường Mobile, Ban chỉ đạo 389 ra lệnh khẩn về chống buôn lậu
(SHTT) - Mới đây, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo các tỉnh thành phố cũng nhiều đơn vị khác yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu.
Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) đã gửi công văn tới ban chỉ đạo tại các địa phương, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý thị trường… yêu cầu tăng cường công tác chống buôn lậu trong thời gian tới. Thông tin trên tờ Người Lao Động.
Theo Ban Chỉ đạo 389, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên tất cả các tuyến địa bàn, trong khi đó việc phát hiện và xử lý các sai phạm còn ít. Cơ quan này dẫn chứng về vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) trên địa bàn TP Hà Nội và nhấn mạnh các vi phạm tại doanh nghiệp này đã kéo dài.

Zing.vn đưa tin, từ đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo tại các địa phương, các lực lượng chức năng như Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Quản lý Thị trường… tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực và địa bàn quản lý.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh các lực lượng phải kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Tổng cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) được giao chỉ đạo các Cục địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thị trường nội địa. Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu không để xảy ra tình trạng các vi phạm kéo dài, thành các đường dây tụ điểm, nơi tập kết hàng lậu, hàng giả.
Ngoài ra, Tổng cục Quản lý Thị trường không được để xảy ra tình trạng gian lận nhãn mác xuất xứ Việt Nam trong nội địa.
“Thực hiện phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nếu có trong trường hợp để xảy ra vi phạm”, văn bản nêu yêu cầu tới Tổng cục Quản lý Thị trường.
Trước đó, vào sáng 9/5, nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Nhật Cường Mobile bất ngờ bị lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an ập vào kiểm tra, khám xét.
Ngoài cửa hàng chính của Nhật Cường Mobile ở 33 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cảnh sát còn khám xét các cửa hàng ở số 214 Nguyễn Văn Cừ (Long Biên), C4 Giảng Võ... Một số cửa hàng Nhật Cường Mobile khác ở Hà Nội đóng cửa.
Cùng lúc này, các số điện thoại đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng, bảo hành cũng bị ngắt kết nối. Tối 9/5, toàn bộ các kênh truyền thông của Nhật Cường Mobile gồm fanpage và website đều không thể truy cập được.
Sau nhiều ngày “án binh bất động”, đến ngày 14/5, trung tâm sửa chữa của Nhật Cường Mobile tại phố Hàng Bông và trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile tại Giảng Võ đã mở cửa trở lại.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường được thành lập năm 2001. Năm 2017, doanh nghiệp nằm trong danh sách 50 công ty về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.
Nhật Cường có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20/6/2001. Người đại diện pháp luật là ông Bùi Quang Huy, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
Tối 14/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile) và 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hoàng Oanh
-
Hóa Chất Mỹ phẩm 3C bị phạt 45 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm ghi nhãn sai quy định
Cục QLTT Hà Nội xử lý 1 cơ sở bán gần 700 túi xách thời trang nhái các thương hiệu lớn
'Bùng nổ' nạn hàng giả trên các sàn thương mại điện tử dịp cuối năm
Lạng Sơn thu giữ lô nước hoa và son không rõ nguồn gốc trị giá 9 tỷ đồng
-
Hóa Chất Mỹ phẩm 3C bị phạt 45 triệu đồng vì kinh doanh mỹ phẩm ghi nhãn sai quy định
-
Cục QLTT Hà Nội xử lý 1 cơ sở bán gần 700 túi xách thời trang nhái các thương hiệu lớn
-
'Bùng nổ' nạn hàng giả trên các sàn thương mại điện tử dịp cuối năm
-
Lạng Sơn thu giữ lô nước hoa và son không rõ nguồn gốc trị giá 9 tỷ đồng
-
Khánh Hòa: Thu giữ 3.300 chai nước hoa giả nhãn hiệu Miss Saigon
-
Cục QLTT Hà Nội khám xét hàng loạt điểm nghi chứa thuốc bắc nhập lậu tại Ninh Hiệp
-
Lạng Sơn: Thu giữ 200 sản phẩm thời trang nghi giả thương hiệu Louis Vuitton
-
Honda Việt Nam: Có vô tình bỏ quên quyền lợi người tiêu dùng?
-
Thanh Hóa: Tân Ninh đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới
-
Phường Liễu Giai: Bãi xe trái phép trên khu đất vàng?
-
Giá vàng hôm nay ngày 4/3 dự báo một tuần giảm giá
-
Sunshine City - Tưng bừng cất nóc, rộn ràng quà tặng
-
Lệ phí trước bạ xe bán tải tăng gấp 3 lần: Khách Việt mua xe tốn thêm hàng chục triệu
-
Vụ 39 thi thể tại Anh: Tài xế 23 tuổi không nói bất kỳ điều gì trong suốt phiên xét xử
-
Vợ Chủ tịch Novaland đăng ký mua gần 40 triệu cổ phiếu
-
Các nhà sáng chế nông dân nên làm gì để đảm bảo quyền lợi khi đăng ký bảo hộ sáng chế?
-
Techcombank phát hành thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo
-
Ronaldo ghi bàn, Juventus thắng Bayer Leverkusen
-
Trận Siêu kinh điển lại bị hoãn?
-
Bầu Hiển 'chơi lớn', thưởng U22 và tuyển nữ Việt Nam 4 tỷ đồng
-
Giảm giá đến 150 triệu đồng, SUV 7 chỗ vẫn tiếp tục ế ẩm
-
Kiatisak: Vô địch SEA Games, Việt Nam vẫn chưa thể vượt Thái Lan
-
Hoa hồng trên ngực trái tập 37: Tức giận vì Thái bị đánh bầm dập, Khuê tuyên bố 'phát sợ' Bảo